Công an Bắc Giang thu giữ hàng loạt vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã vận động thu hồi hơn 281 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại (trong đó có 1 súng quân dụng, 9 khẩu súng hơi, 271 súng tự chế); hơn 650 viên đạn, 20 quả lựu đạn, 18 kíp nổ cùng hàng trăm vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ khác.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhằm tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để tội phạm sử dụng gây án, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã tăng cường công tác vận động người dân giao nộp và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại Hiệp Hòa, từ đầu năm đến nay, Công an huyện thu hồi 216 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời đấu tranh, bắt giữ, xử lý 4 vụ việc với 4 đối tượng về hành vi sử dụng súng trái phép.

Ở các xã: Mai Đình, Hoàng Vân, Hoàng An và thị trấn Thắng - nơi được đánh giá là phức tạp bởi có nhiều thanh niên sử dụng súng tự chế, qua quá trình vận động thu hồi đến nay đã có nhiều chuyển biến.

Cùng đó, Công an huyện tích cực đấu tranh với hành vi buôn bán, vận chuyển vật liệu nổ, đặc biệt là pháo. Điển hình việc chiều ngày 18/10, tại tổ dân phố 1, thị trấn Thắng, Tổ Công tác kiểm tra xe ô tô Hyundai i10 BKS 34A- 165.14 do anh Đỗ Văn Trọng (SN 1981) thôn Độ, xã Đại Hóa (Tân Yên) chở anh Nguyễn Văn Tiệp (SN 1997) ở thôn Chợ Mới (cùng xã).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có một thùng các-tông; mở ra có 18 khối hộp, tổng trọng lượng 25,2 kg. Qua đấu tranh, hai đối tượng thừa nhận đó là pháo nổ mua của một phụ nữ ở thị trấn Nhã Nam với trị giá 11 triệu đồng.

Hay từ vụ giữ người trái pháp luật xảy ra ở thôn Khe Táu, xã Yên Định liên quan đến vũ khí, Công an huyện Sơn Động xác định đây là điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Đơn vị đã tích cực tuyên truyền đến người dân, các chủ hộ ký cam kết không tàng trữ, sử dụng vũ khí, đồng thời vận động giao nộp theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tá Trịnh Hữu Thảo, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Sơn Động cho hay: “Tôi cùng các cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến tận nhà hộ dân tuyên truyền để người dân hiểu tác hại khi lưu giữ vũ khí, vật liệu nổ. Nhiều người dân sau khi được tuyên truyền đã hiểu ra và tự nguyện giao nộp, trong đó có những vật được bà con gìn giữ từ đời này qua đời khác như báu vật”. Kết quả, hơn 10 tháng từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã thu hồi 67 khẩu súng các loại, trong đó người dân tự giao nộp 51 khẩu, xử lý vi phạm hành chính 15 trường hợp với tổng số tiền 41 triệu đồng.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm, năm 2021, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo Công an các huyện, TP thực hiện kế hoạch vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, linh kiện chế tạo vũ khí. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ.

Từ nay đến cuối năm, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo đấu tranh, thu hồi, xử lý vũ khí, vật liệu nổ. Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, TP chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp, cùng vào cuộc thực hiện nội dung này.

Đồng thời tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm hạn chế tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gây thương tích nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đọc thêm