Công an Bạc Liêu quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, tình hình phạm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu diễn biến khá phức tạp, đặc biệt không ít đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy từ các địa phương khác đem về Bạc Liêu tiêu thụ hoặc tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà trọ, nhà cho thuê để sử dụng trái phép chất ma túy...

Thủ đoạn tội phạm ma túy ngày càng tinh vi

Ngày 18/4, Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Triệu Thị Mỹ Hằng (sinh năm 1980, ngụ Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu), về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” thu giữ 40 ống nhựa có chứa chất ma túy, số tiền hơn 12 triệu đồng…

Qua làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Hằng khai nhận mua số ma túy trên tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó đem về chia nhỏ đựng trong các ống nhựa rồi bán cho các "con nghiện" với giá 150.000 đồng/ống.

Đối tượng Danh Hoàng Duy cùng số tang vật bị lực lượng Công an phát hiện.

Đối tượng Danh Hoàng Duy cùng số tang vật bị lực lượng Công an phát hiện.

Trước đó, ngày 11/1, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cũng phát hiện và thu giữ tại nơi ở của đối tượng Danh Hoàng Duy (sinh năm 1987, ngụ ấp Cây Giang A, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) gồm:06 gói nilong chứa chất ma túy, 09 ống phễu thủy tinh dùng để sử dụng ma túy, một số loại hung khí như đao, kiếm, mã tấu, gậy. Qua kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định số ma túy trên Danh Hoàng Duy mua tại Thành phố Hồ Chí Minh đem về nhà sử dụng và chia nhỏ để bán cho các con nghiện.

Theo chia sẻ của Thượng tá Võ Minh Trí - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh, triệt phá 58 vụ, liên quan 168 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ trên 350gram Methamphetamine. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, triệt phá.

Đối tượng Lý Vĩnh Thành với hành vi giấu ma túy bên trong ruột trái cam đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Đối tượng Lý Vĩnh Thành với hành vi giấu ma túy bên trong ruột trái cam đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Điển hình như vụ việc lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Lý Vĩnh Thành (sinh năm 1983, ngụ khóm 5, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đã giấu ma túy bên trong ruột trái cây để vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về Bạc Liêu tiêu thụ. Hoặc vụ việc nhóm đối tượng gồm: Huỳnh Hiếu Hưng (sinh năm 1997); Lý Thị Vi (sinh năm 2005); Lâm Dil (sinh năm 1997), cùng ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và Lưu Trọng Nhân (sinh năm 1996, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 90gram ma túy từ TP. Hồ Chí Minh thông qua hình thức ký gửi hàng hóa xe khách đem về Bạc Liêu và Sóc Trăng tiêu thụ.

Thậm chí khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét còn phát hiện các đối tượng giấu ma túy trong những đồ gia dụng. Cụ thể như vụ việc đối tượng Bùi Quốc Liệt (sinh năm 1980, ngụ Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu) ngụy trang ma túy đá bên trong hộp đựng điện thoại di động, hộp đựng thực phẩm để qua mắt lực lượng chức năng.

Gia tăng tình trạng sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT

Bên cạnh việc đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh cũng tập trung xử lý nhiều điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà nghỉ, nhà cho thuê tổ chức, chứa chấp thanh thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Đơn cử vụ việc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang 14 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn ấp Tân Tạo (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu); thu giữ 2 bịch nilong chứa chất ma túy, 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy, 11 điện thoại di động, 01 bộ loa, laptop.

14 thanh niên thuê nhà trọ để tụ tập mở nhạc “bay lắc” bị lực lượng Công an bắt quả tang.

14 thanh niên thuê nhà trọ để tụ tập mở nhạc “bay lắc” bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Hay mới đây, khoảng 0h30 ngày 19/6, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Giá Rai tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 16 thanh niên có biểu hiện sử dụng chất ma túy; tại phòng ở của Hứa Phong Vũ (sinh năm 1976, quản lý karaoke), lực lượng chức năng thu giữ 236 viên thuốc lắc, 10 bịch nilong chứa chất ma túy.

Trước đó, một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn này cũng bị lực lượng chức năng phát hiện có hàng chục nam, nữ trong độ tuổi thanh thiếu niên đang “bay lắc”; nhiều đĩa sứ chứa chất bột ma túy đang sử dụng dang dở, hàng chục viên thuốc lắc, thậm chí cả súng quân dụng.

Thượng tá Lê Châu Pha - Phó Trưởng Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết: “Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các điểm karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ có chiều hướng gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an thị xã Giá Rai đã bắt, xử lý 10 vụ, liên quan hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt, xử lý nghiêm 02 điểm kinh doanh karaoke tổ chức cho khách sử dụng trái phép chất ma túy. Việc lực lượng Công an đấu tranh, xử lý quyết liệt với tệ nạn ma túy trong thời gian qua đã được quần chúng nhân dân đồng thuận, đánh giá cao”.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh, triệt phá của lực lượng chức năng, cần có sự chung tay đồng lòng của toàn thể Nhân dân, góp phần kéo giảm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất hiểm họa do “cái chết trắng” gây ra cho toàn xã hội.

Đọc thêm