Công an Bạc Liêu quyết tâm đẩy lùi tội phạm trộm cắp, làm trong sạch địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian gần đây, số vụ phạm pháp hình sự, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Song, với quyết tâm chính trị cao, lực lượng Công an Bạc Liêu đã tập trung đấu tranh, phòng chống tội phạm, điều tra, khám phá nhanh, kịp thời trao trả tài sản cho người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Theo đó, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng trộm cắp tài sản tăng cường hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động.

Điển hình, rạng sáng các ngày 03/11 và 05/11, hai đối tượng Mai Hoàng Trọng (sinh năm 1998, ngụ Khóm 2, Phường 7, thành phố Bạc Liêu) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, ngụ ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đã đột nhập vào nhà thờ gia tiên của người dân trên địa bàn Khóm 1 (Phường 1, thành phố Bạc Liêu) trộm 31 bộ đồ thờ bằng đồng gồm: Lư thờ, bát hương, chân đèn, con hạc, đĩa, lọ hoa… với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Hai đối tượng trộm cắp hàng chục bộ lư đồng của người dân nhanh chóng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hai đối tượng trộm cắp hàng chục bộ lư đồng của người dân nhanh chóng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hay trước đó, khoảng 01 giờ sáng ngày 06/9, một thương lái thu mua lúa đang neo đậu ghe tại kênh xáng Vĩnh Mỹ - Phước Long, thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) đã phát hiện có kẻ gian đột nhập bằng đường sông để trộm cắp số tài sản gồm: 900 triệu tiền mặt, nhiều trang sức các loại với tổng trọng lượng hơn 04 lượng vàng, 01 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng tìm ra thủ phạm chính là Trương Bình Chiến (sinh năm 1966), đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Chiến tại khóm 13, phường Láng Tròn (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). Qua đó, thu giữ 185 triệu đồng, 03 lượng vàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản nêu trên được Nguyễn Thúy Kiều (sinh năm 1972), là vợ Chiến, cất giấu tại nhà riêng.

Nguyên nhân tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng, theo Thiếu tá Nguyễn Đức Phong - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp và kéo dài dẫn đến tình trạng người dân thất nghiệp cao, một số đối tượng từng có tiền án, từng sự có suy nghĩ tiêu cực đã quay lại con đường phạm tội; bên cạnh đó, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của người dân chưa cao, còn nhiều sơ hở trong quản lý tài sản nên các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp”.

Lực lượng Công an khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Trương Bình Chiến và Nguyễn Thúy Kiều.

Lực lượng Công an khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Trương Bình Chiến và Nguyễn Thúy Kiều.

Nhiều lần khám phá nhanh các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, Thiếu tá Trịnh Thanh Dự - Trưởng Công an Phường 7 (thành phố Bạc Liêu) cho rằng: “Thời gian gần đây, các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh như: lợi dụng lúc giãn cách xã hội để phạm tội, cạy ổ khóa các cửa hàng buôn bán, thậm chí kẻ trộm lại chính là người thân của bị hại… gây bức xúc trong quần chúng nhân dân”.

Vụ mất trộm tài sản xảy ra tại một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn Khóm 4, Phường 7, thành phố Bạc Liêu vào khoảng 2 giờ sáng ngày 16/9, do bị kẻ gian cạy ổ khóa cửa lấy trộm 703 triệu đồng tiền mặt, gần 05 lượng vàng, 03 triệu đồng thẻ cào điện thoại. Qua công tác truy tìm, Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bạc Liêu nhanh chóng xác định thủ phạm và bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng gồm Lê Thanh Học (sinh năm 2004); Dương Mộc Thạnh (sinh năm 1996) và Lâm Minh Cảnh (sinh năm 1998), cùng ngụ phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Hay mới đây, vào khoảng 18 giờ ngày 29/10, một tiệm làm tóc nằm trên đường Hòa Bình, thuộc khóm 6, phường 7, thành phố Bạc Liêu xảy ra vụ mất trộm tài sản khoảng 200 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường 7, thành phố Bạc Liêu nhanh chóng xác định kẻ tình nghi chính là Nguyễn Xuân Lộc (sinh năm 2001), em ruột của chủ tiệm làm tóc nên đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Lực lượng Công an khám nghiệm nơi cất giấu tiền do đối tượng Nguyễn Xuân Lộc lấy trộm tiền của anh ruột mình.

Lực lượng Công an khám nghiệm nơi cất giấu tiền do đối tượng Nguyễn Xuân Lộc lấy trộm tiền của anh ruột mình.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Xuân Lộc khai nhận thời gian gần đây thường xuyên thua cờ bạc online trên điện thoại nên nảy sinh trộm tiền của anh mình. Trong khoảng thời gian từ ngày 26 - 28/10, Lộc đã trộm 150 triệu đồng nhưng không bị phát hiện, nên sau đó đến ngày 29/10, Lộc tiếp tục lấy thêm 70 triệu đồng. Sợ bị người nhà nghi ngờ nên sau khi lấy trộm tiền, Lộc đã tri hô lên là phát hiện một kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền và trình báo Công an. Khám xét phòng ngủ của Lộc, lực lượng chức năng thu giữ gần 90 triệu đồng.

Tính từ thời điểm đợt dịch lần thứ 4 bùng phát đến nay, lực lượng Công an các cấp đã điều tra, làm rõ 175 vụ, liên quan 167 đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần giữ vững ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, dự báo tình hình phạm pháp hình sự, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản sẽ có chiều hướng gia tăng. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm; thiết nghĩ mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản cá nhân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đọc thêm