Công an Bạc Liêu thực hiện thắng lợi “cuộc chiến với đường vân”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với quyết tâm, nỗ lực của toàn lực lượng, hành trình “cuộc chiến với đường vân” của Công an tỉnh Bạc Liêu đã thành công xuất sắc, đạt 100% chỉ tiêu Bộ Công an giao, góp phần cùng với lực lượng Công an cả nước thực hiện thắng lợi chiến dịch cấp Căn cước công dân trên toàn quốc.

Để có thể hoàn thành chỉ tiêu cấp 585.600 hồ sơ Căn cước công dân (CCCD) trước ngày 30/6/2021 theo chỉ tiêu của Bộ Công an giao, Giám đốc Công an tỉnh đã có kế hoạch mở chiến dịch cấp CCCD trên toàn tỉnh. Chỉ đạo Công an các cấp triển khai toàn diện, quyết liệt các giải pháp, tập trung duy trì việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả việc cấp Căn cước công dân cho người dân trên địa bàn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về chủ trương chuyển đổi đồng bộ từ giấy CMND 9 số sang thẻ CCCD, cũng như tầm quan trọng của việc cấp CCCD phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực hiện nhu cầu giao dịch của người dân.

Đặc biệt, Công an tỉnh Bạc Liêu xuất sắc nằm trong 10 tỉnh, thành phố được Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động.

Đại tá Ngô Thành Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên đến các điểm cấp CCCD nhằm kịp thời chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cấp CCCD.

Đại tá Ngô Thành Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên đến các điểm cấp CCCD nhằm kịp thời chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cấp CCCD.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng thường xuyên trực tiếp đến các điểm cấp CCCD nhằm kịp thời chia sẻ, động viên đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cũng nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ phải chú ý thái độ, tác phong khi tiếp xúc với Nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND vì Nhân dân phục vụ.

Trong các chuyến kiểm tra đột xuất tiến độ cấp CCCD trên địa bàn toàn tỉnh, Đại tá Ngô Thành Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương phải nắm được cơ cấu dân cư từng vùng trên toàn địa bàn, chủ động bố trí thời gian phù hợp, không để người dân chờ đợi quá lâu, không để xảy ra trường hợp “máy chờ người hoặc người chờ máy, tránh lãng phí thời gian, công sức của người dân và cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường xuống cơ sở, nhất là các vùng sâu, vùng xa để hướng dẫn và động viên cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Lực lượng Công an luôn nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, nhất là những người già, người khuyết tật khi đến làm CCCD.

Lực lượng Công an luôn nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, nhất là những người già, người khuyết tật khi đến làm CCCD.

Để giải quyết tình trạng máy chờ người hoặc người chờ máy, tránh lãng phí thời gian, công sức của người dân theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Minh Hải - Trưởng Công an huyện Hòa Bình cho biết: “Ban Chỉ huy Công an huyện đã trực tiếp làm việc với Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn để đề nghị hỗ trợ tuyên truyền đến người dân về lợi ích của Căn cước công dân. Đồng thời, thành lập các tổ công tác khảo sát từng địa bàn, nắm được cơ cấu dân cư từng vùng, từ đó bố trí các điểm cấp CCCD lưu động tại các địa bàn thuận tiện để người dân ở những xã gần kề có thể đến làm CCCD”.

Lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng dữ liệu”, sử dụng hiệu quả mạng xã hội Zalo, Facebook để thông báo cho người dân biết thời gian, địa điểm cấp CCCD lưu động; sắp xếp, bố trí cho bà con nhân dân bắt số thứ tự tương ứng với từng khung giờ cụ thể.

Trung tá Nguyễn Thị Yến Hương - Phó Trưởng Công an phường 1, thành phố Bạc Liêu cho biết: “Ngay khi Công an thành phố Bạc Liêu có kế hoạch chọn địa bàn Phường 1 làm điểm cấp Căn cước công dân lưu động, Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo cho Cảnh sát khu vực phối hợp Ban Nhân dân các khóm tuyên truyền cho người dân biết để đến làm CCCD. Song song đó, Công an phường cũng bố trí cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân phố sắp xếp vị trí để xe cho công dân đến làm CCCD, đảm bảo không xảy ra tình trạng chen lấn, đậu đỗ không đúng nơi quy định”.

Lực lượng Công an cũng thường xuyên vận động người có uy tín trong đồng bào Khmer tuyên truyền bà con thực hiện chiến dịch cấp CCCD. (Ảnh chụp trước 30/4/2021)

Lực lượng Công an cũng thường xuyên vận động người có uy tín trong đồng bào Khmer tuyên truyền bà con thực hiện chiến dịch cấp CCCD. (Ảnh chụp trước 30/4/2021)

Thượng tọa Tăng Sa Vong - Trụ trì Chùa Cái Giá Chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi chia sẻ: “Được Công an huyện Vĩnh Lợi chọn làm điểm cấp Căn cước công dân lưu động, Ban quản trị Chùa Cái Giá Chót đã kết hợp cùng với chính quyền địa phương thông báo cho chư tăng, phật tử và bà con nhân dân biết thời gian, địa điểm cấp CCCD công dân lưu động. Chúng tôi cũng hỗ trợ Công an huyện trong việc bố trí máy móc, trang thiết bị cấp CCCD ngay trong khuôn viên chùa để bà con đồng bào thuận tiện sắp xếp thời gian, công việc đến làm CCCD”.

Đối với các địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, khu vực tuyến biển, đường xá đi lại khó khăn, Công an các địa phương đã thành lập các Tổ cấp CCCD lưu động đến từng địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Dân quân tự vệ… để đưa rước tạo thuận tiện cho người dân, nhất là người già, người khuyết tật…

Thiếu tá Nguyễn Lê Hòa Quới - Cán bộ Công an huyện Phước Long trao trả tài sản do người dân đánh rơi trong lúc làm CCCD. (Ảnh chụp trước 30/4/2021)

Thiếu tá Nguyễn Lê Hòa Quới - Cán bộ Công an huyện Phước Long trao trả tài sản do người dân đánh rơi trong lúc làm CCCD. (Ảnh chụp trước 30/4/2021)

Trong quá trình thực hiện chiến dịch cấp CCCD, đã xuất hiện không ít những tấm gương sáng để đồng chí, đồng đội noi theo, Nhân dân biểu dương, khen ngợi. Như trường hợp cả gia đình cùng tham gia chiến dịch của đồng chí Châu Hoàng Đấu - Phó Trưởng Công an thị xã Giá Rai; hay trường hợp nhặt tài sản do người dân đánh rơi trong lúc làm Căn cước công dân của đồng chí Nguyễn Lê Hòa Quới - Cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện Phước Long, và còn nhiều những trường hợp người già, người khuyết tật đã được Công an hỗ trợ, giúp đỡ khi đến làm CCCD…

Đây là những hành động nhỏ, nhưng lại có một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đặc biệt góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.../.

Đọc thêm