Công an Bạc Liêu tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/12, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND xã Long Điền, huyện Đông Hải tổ chức hoạt động an sinh xã hội với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Tham dự hoạt động có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân trên địa bàn xã.

Thực hiện Chương trình công tác giảm nghèo của UBND tỉnh năm 2021, Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Long Điền, huyện Đông Hải. Đây là địa phương có truyền thống cách mạng, là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu, đã đóng góp tích cực cho tỉnh Bạc Liêu và cả nước giành chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc.

Công an tỉnh Bạc Liêu tặng 500 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học.

Công an tỉnh Bạc Liêu tặng 500 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học.

30 chiếc xe đạp được Công an tỉnh Bạc Liêu trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

30 chiếc xe đạp được Công an tỉnh Bạc Liêu trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công an tỉnh Bạc Liêu đã quyết định tập trung nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Long Điền, huyện Đông Hải với nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thiết thực như: tặng 500 phần quà, 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng tuyến đường nông thôn mới tại ấp Thạnh Trị, xã Long Điền. Tổng trị giá các hoạt động gần 500 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bạc Liêu đóng góp và vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ.

Công an tỉnh và chính quyền địa phương khởi công xây dựng tuyến đường nông thôn mới trên địa bàn xã.

Công an tỉnh và chính quyền địa phương khởi công xây dựng tuyến đường nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, hoạt động an sinh xã hội của Công an tỉnh Bạc Liêu đã góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, khắc phục phần nào khó khăn trước đại dịch. Đồng thời, qua đó cũng thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những đóng góp của các anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Bạc Liêu “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đọc thêm