Công an Bạc Liêu xây dựng vững chắc thế trận lòng dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành (16/6/1967 – 16/6/2022), lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Bạc Liêu luôn giữ vững bản lĩnh và trí tuệ, trách nhiệm và ý chí; qua đó, tham mưu Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác dân vận, công tác vận động quần chúng tham gia bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân…

Tích cực tham mưu phát động phong trào ở địa bàn dân cư

Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện.

Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện.

Thời gian qua, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Bạc Liêu đã tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chương trình, kế hoạch tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo… Đáng chú ý, phải kể đến việc tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh; Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã”; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025.

Đồng thời, xây dựng Kế hoạch và tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới… Qua đó, góp phần tạo cơ sở vững chắc trong công tác dân vận, công tác vận động quần chúng tham gia bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức sôi nổi với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức sôi nổi với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả.

Đánh giá về những thành tích, kết quả lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được trong 55 năm qua, Đại tá Trương Công Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Thời gian qua, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tham mưu Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình hành động, thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp liên ngành, qua đó phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, lực lượng Xây dựng phong trào Công an Bạc Liêu cũng chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn Bạc Liêu ngày thêm khởi sắc”.

Đặc biệt, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, phát huy vai trò chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bà con tín đồ và đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở; đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc thực hiện “âm mưu diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Nâng chất các mô hình, tổ chức quần chúng

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với các thành viên mô hình “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với các thành viên mô hình “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Đặc biệt, trong đó có 07 mô hình đã được Bộ Công an công nhận và nhân rộng trên toàn quốc gồm: “Câu lạc bộ người hoàn lương”; “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT”; “Tổ Giáo dân tự quản về ANTT”; “Tuyến kênh an toàn về ANTT”; “Tổ Ngư dân tự quản về ANTT trên biển”; “Tổ Công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT” và “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer”…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp cũng chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng theo các tuyến biển có các mô hình như: “Tổ Ngư dân tự quản về ANTT trên biển” tại huyện Đông Hải; “Tổ tự quản rừng phòng hộ về ANTT” tại huyện Hòa Bình; “Tổ tự quản về ANTT đê biển” tại thành phố Bạc Liêu; trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Camera ANTT”;“Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm”; “Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm”; “Hội Nông dân phòng, chống tội phạm”; “Tổ tự quản nhà cho thuê”... Một số mô hình đặc thù trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo cũng phát huy hiệu quả tích cực trong thời gian qua như: “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer”; “Tổ Giáo dân tự quản về ANTT”; “Tổ tự quản người Hoa”; “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT” và “Tổ tự quản về ANTT chùa Hưng Thiện”… Qua đó, tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 248 mô hình phòng chống tội phạm.

Đặc biệt, các mô hình đều có sức lan toả, được Bộ Công an và UBND tỉnh Bạc Liêu ghi nhận, đánh giá cao. Đây là kết quả mang tính đột phá, thể hiện tính năng động, sáng tạo trong cách thức tham mưu, tổ chức triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Bạc Liêu cũng chú trọng công tác an sinh xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Bạc Liêu cũng chú trọng công tác an sinh xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Thượng tá Lê Quốc Phương - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng, chúng tôi tích cực tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để mô hình hoạt động như: bố trí chỗ nơi làm việc, sinh hoạt; định hướng chương trình, nội dung, chủ đề để các thành viên thực hiện; vận động các nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ cho mô hình được đảm bảo ổn định…

Đặc biệt, chúng tôi cũng hướng dẫn Công an các địa phương định hướng cho các mô hình, tổ chức quần chúng thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT lồng ghép chặt chẽ với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các đề án trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; các quy định của Bộ Công an và UBND tỉnh về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT…”.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang

Ngoài làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Bạc Liêu cũng chú trọng công tác an sinh xã hội…. với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Qua đó, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Bạc Liêu trong lòng Nhân dân.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, được nhận Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, được nhận Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an.

Với những kết quả nổi bật đó, đã có trên 490 lượt tập thể, cá nhân được các ngành, các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý; đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 255 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen đột xuất cho 13 tập thể, 307 cá nhân có thành tích trong đấu tranh, trấn áp, tố giác tội phạm, gương người tốt việc tốt,… Qua đó, kịp thời động viên, khuyến khích Nhân dân tham gia tích cực hơn nữa công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương ngày càng phát triển trong thời gian tới./.

Đọc thêm