Công an Cà Mau quyết liệt “Chống dịch như chống giặc”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an Cà Mau tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động cụ thể hóa các văn bản Chỉ đạo, đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị. Công an huyện, thành phố thường xuyên, liên tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo giữ vững ANTT, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Tuy nhiên, theo nhận định, tình hình ANTT còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản; tệ nạn xã hội ở vùng nông thôn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát các phương tiện và người đi, người đến địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát các phương tiện và người đi, người đến địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tá Phạm Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnh, Cà Mau cho biết: “Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại cơ sở, nhằm chủ động trong công tác phòng dịch, phòng ngừa các loại tội phạm (cướp giật, trộm cắp tài sản; tệ nạn xã hội) lợi dụng tình hình phức tạp để hoạt động. Đặc biệt, đã huy động 100% lực lượng tham gia đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch.

Với tinh thần quyết liệt “Chống dịch như chống giặc”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức công an là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm dịch COVID-19; phải trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ.

Công an tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh, kiểm soát chặt các trường hợp người đến, về tỉnh Cà Mau. Đồng thời, phối hợp lực lượng y tế tham mưu thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, không để sót lọt, làm phát sinh F0, lây lan dịch bệnh cộng đồng. Đặc biệt, tăng cường thành lập các tổ tuần tra lưu động, các chốt kiểm soát ANTT, an toàn giao thông và phòng, chống dịch từ tỉnh đến cơ sở…

Cùng với đó, Bệnh viện Công an tỉnh, tiếp tục kiểm tra, rà soát, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư y tế… sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Công an trong tỉnh và dự phòng phục vụ nhân dân trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Công an Cà Mau tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch.

Công an Cà Mau tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch.

Đại tá Phạm Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: Tiếp tục mở cao điểm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau. Các tổ tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục củng cố, duy trì tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, để khép kín tuyến, địa bàn; kịp thời phát hiện, trấn áp, bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, tập trung thực hiện các văn bản Chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về công tác Công an tỉnh năm 2021; phấn đấu hoàn thành 100% các chuyên đề, chỉ tiêu Bộ Công an giao và các nhiệm vụ lãnh đạo tỉnh phân công, qua đó, góp phần đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.

Đọc thêm