Công an các địa phương tại Đồng Nai đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui xuân đón tết, hôm nay (15/12), Công an các địa phương tại Đồng Nai đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ.
Công an ra quân trấn áp tội phạm
Công an ra quân trấn áp tội phạm

Ngày 15/12, Công an 11 huyện, thành phố tại Đồng Nai đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Mục đích của đợt ra quân này là nhằm kịp thời phát hiện, trấn áp tội phạm, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, giúp khôi phục phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và giúp người dân an tâm vui xuân đón tết.

Theo công an các địa phương, hiện nay tình hình an ninh trật tự tại các địa phương đang tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, bởi sau khi các địa phương trở lại trạng thái bình thường mới thì nhiều loại tội phạm bắt đầu hoạt động trở lại. Do đó, từ nay đến 14/2/2022, các đội nghiệp vụ, đồn khu công nghiệp, công an các phường, xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu duy trì đà kéo giảm tội phạm, làm tan rã các băng nhóm tội phạm có tổ chức có biểu hiện hoạt động hiện hành.

Đồng thời, tăng cường đấu tranh, triệt phá các đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, triệt phá các tụ điểm ma túy phức tạp và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường…

Tại Công an huyện Xuân Lộc với hơn 150 cán bộ, chiến sĩ và 20 cảnh sát Cơ động E25 Bộ Công an đã đồng loạt ra quân triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tuần tra vũ trang để phòng ngừa và tổ chức tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên từng tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Đặc biệt là các loại tội phạm có biểu hiện gia tăng hoạt động trong trạng thái bình thường mới và dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán.

Như vậy từ nay đến giữa tháng 2, lực lượng công an sẽ luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình ngay tại cơ sở; vận động, tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh sau khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Đồng thời, đề nghị toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, với quyết tâm cao nhất, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đọc thêm