Công an các đơn vị địa phương tỉnh Quảng Ninh ra quân tăng cường bảo đảm ANTT, ATGT dịp lễ, Tết năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/12, Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu Xuân 2022.
Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh trong lễ ra quân. Ảnh: BQN
Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh trong lễ ra quân. Ảnh: BQN

Dự báo tình hình an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán sẽ có diễn biến phức tạp hơn, trong khi đó tình hình dịch bệnh COVID-19 còn nhiều nguy cơ bùng phát các ổ dịch trong cộng đồng. Nhằm giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lễ hội đầu năm và các sự kiến lớn của đất nước, phục vụ các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân” của quần chúng nhân dân trên địa bàn, ngày 15/12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh, công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự với mục tiêu giữ vững tình hình an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

Tại lễ ra quân, Công an các đơn vị địa phương kêu gọi tất cả các cấp, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi phạm pháp luật. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, nhất là chấp hành nghiêm Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời không tham gia các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ, đốt thả đèn trời trong dịp Tết Nguyên đán; không tham gia các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật, nhất là không đánh bạc dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, đề cao cảnh giác phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư, các chợ, trung tâm thương mại, các khu công nghiệp, phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ trong quá trình tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; có ý thức giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị; đặc biệt thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung lực lượng, tăng cường nắm bắt tình hình các địa bàn trọng điểm; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm, xử lý hiệu quả, dứt điểm những vấn đề phức tạp nổi lên trên từng tuyến, từng địa bàn.

Đợt cao điểm được triển khai thực hiện đến ngày 14/2/2022.

Một số hình ảnh công an các địa phương trong lễ ra quân.

Công an Thành phố Cẩm Phả trong lễ ra quân. Ảnh: CAQN

Công an Thành phố Cẩm Phả trong lễ ra quân. Ảnh: CAQN

Công an Huyện Đầm Hà trong lễ ra quân. Ảnh: CAQN
Công an Huyện Đầm Hà trong lễ ra quân. Ảnh: CAQN
Công an Huyện Tiên Yên trong lễ ra quân: Ảnh :CAQN
Công an Huyện Tiên Yên trong lễ ra quân: Ảnh :CAQN
Công an Huyện Ba Chẽ trong lễ ra quân. Ảnh: CAQN

Công an Huyện Ba Chẽ trong lễ ra quân. Ảnh: CAQN

Các lực lượng công an TP Hạ Long trong lễ ra quân. Ảnh : CAQN

Các lực lượng công an TP Hạ Long trong lễ ra quân. Ảnh : CAQN

Đọc thêm