Công an Cao Bằng - 25 năm chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an cả nước, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Cao Bằng ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng chủ công, nòng cốt, sắc bén trên mặt trận phòng, chống tội phạm về ma túy.
Chủ tịch tỉnh Cao Bằng trao tặng Bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021
Chủ tịch tỉnh Cao Bằng trao tặng Bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021
Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Là tỉnh có đường biên giới dài hơn 300km tiếp giáp với Trung Quốc, địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở…nhiều đối tượng buôn bán ma túy đã chọn Cao Bằng làm điểm trung chuyển đưa ma túy giữa Việt Nam sang Trung quốc tiêu thụ và ngược lại tuồn ma túy tổng hợp từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Cao Bằng rồi đưa về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ, kiếm lời.

Phương thức, hoạt động của loại tội phạm này rất tinh vi khi sử dụng các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Wechat để liên hệ; sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng và nhiều công cụ khác để chống lại lực lượng vây bắt khi phát hiện. Mặt khác chúng thường móc nối với các đối tượng là người Cao Bằng hình thành đường dây khép kín vận chuyển ma túy liên tuyến, liên tỉnh qua biên giới, như tuyến: Từ Sơn La – Điện Biên – Lai Châu về Hà Nội theo QL3 lên Cao Bằng; tuyến từ Bắc Giang – Lạng Sơn lên Cao Bằng theo QL4 và rồi từ thành phố Cao Bằng đi vào các huyện biên giới cửa khẩu nhằm trốn tránh sự phát hiện xử lý của các cơ quan chức năng.

Trước tình hình đó, phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy, nhiều vụ án, chuyên án lớn được khám phá thành công, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh được triệt phá. 25 năm qua, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra khám phá 4.584 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; bắt giữ 6.573 đối tượng về ma túy; thu giữ trên 131kg heroine, 80kg ma túy tổng hợp, 820 bánh heroine, 6.365 viên ma túy tổng hợp và nhiều tản sản, tang vật có liên quan khác; triệt xóa nhiều điểm ma túy phức tạp, gây nhức nhối trong xã hội, mang lại lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Điển hình như vụ ngày 05/2/2015, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan tỉnh phá chuyên án 115CB vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 156 bánh heroine; Tháng 01/2019, nằm trong chuyên án 888H, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với phòng 3, Cục Cảnh sát ĐTTP về MT (Bộ Công an) bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 90 bánh heroin; Phá thành công chuyên án 221C, bắt giữ 03 đối tượng, tang vật thu giữ 40 bánh heroin; Tháng 4/2021, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an các huyện Hà Quảng, Trùng Khánh, Bảo Lâm phá thành công Chuyên án 221C bắt được 03 đối tượng cùng 40 bánh heroin…

Trong công tác hợp tác quốc tế, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an Cao Bằng chú trọng đẩy mạnh và thực hiện tốt chủ trương mở rộng hợp tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với Tổng đội phòng chống ma túy – Ty Công an khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trong thời gian qua, hai bên đã thực hiện tốt công tác trao đổi về tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy hai nước.

Đặc biệt, từ khi thành lập Văn phòng BLO – Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới giữa tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sự phối hợp giữa lực lượng Công an hai nước trong đấu tranh phòng, chống ma túy ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, qua đó góp phần kiềm chế, chủ động ngăn chặn từ xa nguồn ma túy nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam qua địa bàn biên giới tỉnh Cao Bằng.

Ngoài ra, nhằm giúp đỡ, sẻ chia trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh còn trao tặng hơn 5.000 chiếc khẩu trang y tế cho Tổng Đội phòng, chống ma túy Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Qua đó tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt – Trung trong phòng chống dịch bệnh và đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Những thành tích xuất sắc đó đã được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ và Tổng cục Cảnh sát tằng Bằng khen; 3 lần được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; toàn lực lượng có hơn 100 lượt tập thể, 400 lượt cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trong mỗi thời kỳ lịch sử, nhiệm vụ cách mạng khác nhau, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phấn đấu vươn lên, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trung thành với Đảng, Nhà nước, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Công an; gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quyết chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của người dân.

Đọc thêm