Công an Cao Bằng liên tiếp phát hiện, bắt giữ người xuất nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh C OVID -19 trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng Công an Cao Bằng đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép.
Công an huyện Thạch An phát hiện bắt giữ 02 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Công an huyện Thạch An phát hiện bắt giữ 02 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Cụ thể, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 28/02/2022, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, ngăn chặn 11 vụ/22 trường hợp công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; phát hiện, xử lý 11 vụ/35 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, trong thời gian gần đây, tình trạng người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép đang có chiều hướng gia tăng.

Điển hình như: Rạng sáng ngày 28/02, Công an huyện Hà Quảng phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại xóm Nà Mạ, xã Trường Hà phát hiện xe ô tô do H. Đ. K. (SN 1985) trú tại tỉnh Bắc Giang điều khiển di chuyển theo hướng xã Trường Hà, Hà Quảng đi Thành phố Cao Bằng chở theo 09 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tiếp đến, ngày 01/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô do N.H.H. (SN 1997) trú tại tỉnh Phú Thọ điều khiển, phát hiện trên xe có 04 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định. Các vụ việc trên đều đang được lực lượng Công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Để góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị người dân nêu cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định về xuất, nhập cảnh; không tham gia xuất, nhập cảnh trái phép. Không chứa chấp người xuất, nhập cảnh trái phép; không tổ chức, môi giới, đưa dẫn người khác xuất, nhập cảnh trái phép./.

Đọc thêm