Công an Đồng Nai khẳng định trên địa bàn không còn băng nhóm "xã hội đen"

(PLVN) - Chiều 7/12, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong năm 2021, Công an tỉnh đã tổ chức triệt phá, làm tan rã 64 băng nhóm, bắt xử lý 518 đối tượng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. 
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn

Cụ thể, phạm pháp hình sự trong năm 2021 được kiểm soát kéo giảm 19,76 % so với năm 2020, hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng, chiếm tỷ lệ cao đều được kéo giảm như: giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Phát hiện, xử lý 710 vụ, 1.414 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ hơn 75kg ma túy tổng hợp (đây là số lượng ma tuý thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đồng Nai). Tội phạm tham nhũng, phạm pháp kinh tế, môi trường cũng được tập trung đấu tranh quyết liệt. Công tác điều tra, đấu tranh các đường dây tội phạm đạt hiệu quả cao; đã triệt phá được những đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc.

Cũng theo Thiếu tướng Vũ Hồng Văn thì, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là tình hình tội phạm băng nhóm giảm đáng kể, tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội giảm sâu.

Tuy nhiên, dự báo thời gian sau giãn cách, bước vào giai đoạn bình thường mới, cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội sau thời gian bị “dồn nén”, như: hoạt động tín dụng đen, trộm cắp, cướp giật, buôn bán hàng giả, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao …

Trước tình hình trên, Công an tỉnh có giải pháp cụ thể nào để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian tới, nhất là không để phát sinh trở lại tội phạm hoạt động băng nhóm kiểu xã hội đen, mang lại cuộc sống an toàn cho người dân.

Thông tin về Chuyên án 920G được dư luận đặc biệt quan tâm, Giám đốc Công an Đồng Nai cho biết, đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh năng lượng quốc gia, gây tổn hại đến quyền lợi của người tiêu dùng. Vụ án vày đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt giữ gần 100 bị can, thu giữ 18 tàu thủy (có tải trọng từ 400 đến 5.000 tấn), 10 xe bồn; niêm phong 37 cây xăng; khoảng 3,8 triệu lít xăng nhập lậu, xăng giả, 1,6 triệu lít dầu, 04 thùng hóa chất để pha chế xăng giả; 18 xe ô tô, trên 178 tỉ đồng, gần 300.000USD, 104 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hàng chục thùng tài liệu hồ sơ sổ sách, phong tỏa, kê biên 51 tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền bị phong tỏa trên 217 tỷ đồng.

Đọc thêm