Công an Đồng Nai triệt phá nhiều địa điểm mua bán, sản xuất hàng giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 5/1, Công an Đồng Nai đồng loạt ra quân khám xét nhiều địa điểm mua bán, sản xuất hàng giả lương thực, thực phẩm trên địa bàn thành phố Biên Hoà.
Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ nhiều tang vật liên quan đến đường dây sản xuất hàng giả
Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ nhiều tang vật liên quan đến đường dây sản xuất hàng giả

Thực hiện chuyên án 1021G triệt phá đường dây tổ chức mua bản, sản xuất hàng giả lương thực, thực phẩm, Công an Đồng Nai sau nhiều ngày điều tra, thu thập thông tin về cách thức sản xuất, mua bán của các đối tượng trong đường dây đã tổ chức khám xét nhiều địa điểm, thu giữ rất nhiều hàng hoá và các phương tiện, tang vật liên quan.

Tiến hành khám xét nhà của ông Vũ Duy Hưng (SN 1984, Nghệ An) tại phường Long Bình, TP. Biên Hoà

Tiến hành khám xét nhà của ông Vũ Duy Hưng (SN 1984, Nghệ An)

tại phường Long Bình, TP. Biên Hoà

Trong sáng 5/1, Công an Đồng Nai tổ chức khám xét 4 địa điểm tại thành phố Biên Hoà; trong đó có 3 địa điểm tại phường Long Bình và 1 địa điểm tại phường Tam Phước.

Thu giữ tất nhiều bao bì mang thương hiệu của các hãng thực phẩm nổi tiếng

Thu giữ tất nhiều bao bì mang thương hiệu của các hãng thực phẩm nổi tiếng

Ghi nhận tại số nhà 939D, tổ 31, khu phố 5a, phường Long Bình, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà của ông Vũ Duy Hưng (SN 1984, Nghệ An) và tịch thu rất nhiều tang vật liên quan như bao bì của một số hãng sản xuất bột ngọt và bột giặt, cùng nhiều máy móc đóng gói hiện đại.

Tiến hành thu giữ tài liệu, hàng hoá và tang vật liên quan

Tiến hành thu giữ tài liệu, hàng hoá và tang vật liên quan

Cách đó vài căn nhà, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nhà của bà Bùi Thị Hương, bà Phạm Thị Nụ đồng thời tiến hành kiểm tra hàng hoá trong kho và trên xe tải, thu giữ tất cả hàng hoá không có nguồn gốc xuất xứ để tiếp tục điều tra.

Bà Bùi Thị Hương chứng kiến lực lượng chức năng kiểm đếm và lập biên bản tịch thu tang vật
Bà Bùi Thị Hương chứng kiến lực lượng chức năng kiểm đếm và lập biên bản tịch thu tang vật

Thượng tá Trần Hùng Cường Phó Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường cho biết rằng chuyên án 1021G ngoài tổ chức triệt phá đường dây mua bán, sản xuất hàng giả lương thực, thực phẩm tại Thành phố Biên Hoà thì sẽ tiến hành mở rộng điều tra, triệt phá đường dây sản xuất hàng giả khác trên nhiều địa bàn của tỉnh như huyện Định Quán, Trảng Bom và huyện Thống Nhất.

Tiến hành thu giữ nhiều xe tải liên quan đến đường dây mua bán, sản xuất hàng giả
Tiến hành thu giữ nhiều xe tải liên quan đến đường dây mua bán, sản xuất hàng giả

Đọc thêm