Công an Đồng Nai vây bắt ổ đua xe trái phép trước nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 4/7, Đội CSGT, trật tự Công an TP Biên Hoà phối hợp cùng lực lượng cảnh sát 113 tổ chức ngăn chặn, vây bắt nhóm đối tượng cổ vũ và đua xe trái phép tại cổng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.
Các đối tượng liên quan được đưa về trụ sở để điều tra, xử lý theo quy định
Các đối tượng liên quan được đưa về trụ sở để điều tra, xử lý theo quy định

Phát hiện cảnh sát, hàng chục thanh niên tìm đường bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng nghiệp vụ bao vây, khống chế đưa về trụ sở điều tra, xử lý theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản, tạm giữ hàng chục xe mô tô các loại.

Phát hiện cảnh sát, hàng chục thanh niên tìm đường bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng nghiệp vụ bao vây, tạm giữ.Phát hiện cảnh sát, hàng chục thanh niên tìm đường bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng nghiệp vụ bao vây, tạm giữ.

Trước đó, ngày 20/6, Báo Pháp luật Việt Nam có bài viết phản ánh về việc hàng chục quái xế tập trung nẹt pô, bốc đầu kích động đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự tại cổng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Những thanh niên này nẹt pô, rú ga ầm ĩ, chạy lạng lách đánh võng ngay trước cổng nghĩa trang. Nhiều thanh niên bốc đầu xe, biểu diễn nhằm kích động trong tiếng reo hò của nhiều người trẻ khác đứng cổ vũ xung quanh.

Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện, lập hồ sơ xử lý theo quy định.Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đáng nói, trong khi dịch bệnh bùng phát thì những thanh niên này từ các nơi tụ tập về thành nhóm để đua xe, cổ vũ đua xe mà không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch khiến người dân sinh sống tại phường Tân Biên e ngại.

Người dân tập thể dục tại khuôn viên cho hay, cứ mỗi chiều thứ 7 và chủ nhật, hàng chục thanh niên tụ tập về đây đua xe, gây náo loạn không khí trang nghiêm nơi nghĩa trang, khiến tình hình an ninh trật tự tại khu vực này diễn ra phức tạp.

Đọc thêm