Công an Đồng Tháp khuyến cáo người dân không đốt pháo trái phép dịp Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hậu quả của việc đốt pháo trái phép trong những ngày Tết, đã có rất nhiều trường hợp gia đình, người thân mất đi “tiếng cười” từ việc đốt pháo; pháo nổ tét tay, thậm chí phải cắt bỏ cả bàn tay; pháo nổ làm điếc tai, mù mắt, cháy nhà… gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh.

Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề là lúc các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép. Gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều lời mời chào mua bán pháo với những lời cam kết uy tín, giao hàng nhanh chóng, nên nhiều người có “đam mê pháo” sẽ nhanh chóng đặt mua và đốt trước, trong và sau Tết.

Rất nhiều lời rao bán pháo giá rẻ trên mạng xã hội những ngày cận Tết - Ảnh minh họa.

Rất nhiều lời rao bán pháo giá rẻ trên mạng xã hội những ngày cận Tết - Ảnh minh họa.

Theo đó, pháp luật đã có quy định rõ về việc đốt pháo và chế tài xử lý nghiêm đối với hành vi trên, tuy nhiên, xuất phát từ thói quen, từ tâm lý chủ quan, tự tin sẽ không gây ra hậu quả, từ nhận thức pháp luật còn hạn chế… nhiều người vẫn lén lút đốt pháo trái phép để “mua vui”. Để bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn Tỉnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai các biện pháp công tác kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trái phép.

Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân người dân cần nêu cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, không đốt pháo trái phép dưới mọi hình thức. Khi phát hiện hoạt động quảng cáo, mua bán pháo trái phép trên không gian mạng, người dân cần kịp thời báo ngay với Công an địa phương nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Đọc thêm