Công an Hải Dương tăng cường quản lý xuất nhập cảnh thời điểm diễn ra Sea Game 31

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn vận động viên các nước trong khu vực Đông Nam về dự SEA Game 31, phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hải Dương đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, lưu trú trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác quản lý nhập cảnh, quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hải Dương làm việc với Khách sạn LOTUS, TP Hải Dương.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hải Dương làm việc với Khách sạn LOTUS, TP Hải Dương.

Theo đó, tại các địa điểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương được chỉ định hoặc nhận định có lãnh đạo, quan chức, đoàn vận động viên người nước ngoài dự SEA Game 31đến lưu trú, phòng Quản lý xuất nhập cảnh đều đến để tuyên truyền, hướng dẫn công tác quản lý nhập cảnh, quản lý cư trú sao cho chu đáo, trọng thị, đảm bảo vừa tạo điều kiện thuận lợi, vừa quản lý chặt chẽ hoạt động, cư trú của người nước ngoài về dự SEA Game, đồng thời có phương án đảm bảo an ninh an toàn theo đúng kế hoạch.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hải Dương làm việc với Khách sạn Nam Cường, TP Hải Dương.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hải Dương làm việc với Khách sạn Nam Cường, TP Hải Dương.

Ngoài ra, ở giai đoạn này, phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng phối hợp với Công an các huyện, thị xã, TP tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài cứ trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh, quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với những hoạt động phi pháp, vi phạm các quy định về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài nhất là các trường hợp có dấu hiệu liên quan đến SEA Games 31.

Trước đó, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quan chức thể thao, trọng tài, đoàn vận động viên, phóng viên, cổ động viên tham dự môn bóng bàn tại SEA Games 31 và các hoạt động bên lề, gần một tháng qua, các chiến sĩ phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hải Dương đã hăng say luyện tập, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ đại hội.

Ngày 2 lần, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tập luyện, thực hành thành thục các động tác kỹ, chiến thuật chiến đấu, quân sự, võ thuật theo nội dung kế hoạch huấn luyện thường xuyên và kế hoạch huấn luyện nâng cao năm 2022. Công tác huấn luyện được tăng cường triển khai thực hiện với phương châm coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính, tăng cường huấn luyện tính cơ động, khả năng hiệp đồng xử lý tình huống của các lực lượng.

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hải Dương đã hăng say luyện tập, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ đại hội.

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hải Dương đã hăng say luyện tập, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ đại hội.

Ngoài kỹ thuật cá nhân, đơn vị cũng phân chia nhóm thực tập các phương án giải tán đám đông gây mất an ninh trật tự; phòng, chống biểu tình, bạo động; giải cứu con tin; phòng, chống đua xe trái phép. Thông qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ, trang bị, phương tiện nghiệp vụ; sẵn sàng lực lượng, cơ động nhanh nhất, bố trí phù hợp tại các địa điểm trọng yếu, có khả năng hợp đồng tác chiến nhanh, xử lý tốt các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Bên cạnh công tác luyện tập, từ khi Công an tỉnh Hải Dương triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ SEA Games, đơn vị cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là trên một số quốc lộ, địa bàn TP Hải Dương. Hoạt động này sẽ được đẩy mạnh trong những ngày chính thức diễn ra SEA Games nhằm đấu tranh với các loại tội phạm cướp, cướp giật, sử dụng hung khí, vũ khí nguy hiểm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Đọc thêm