Công an Hải Dương tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn trong những ngày qua, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức họp bàn kế hoạch nhằm triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID– 19 trong thời gian tới.
Công an tỉnh Hải Dương họp triển khai phòng chống dịch.
Công an tỉnh Hải Dương họp triển khai phòng chống dịch.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hiên nay, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã lại xuất hiện các trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó đáng chú ý là tại huyện Kim Thành, thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương và một số số địa bàn lân cận.

Trước tình hình trên, ngay sau khi có ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai họp bàn kế hoạch, lên phương án cụ thể trong công tác phòng chống dịch, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, trang thiết bị sẵn sáng đáp ứng các yêu cầu cần thiết.

Công an tỉnh họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Công an tỉnh họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trước mắt, lực lượng Công an sẽ phối hợp với các cơ quan khác tập trung khẩn trương truy vết, khoanh vùng các nơi có các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm; tăng cường công tác nắm và quản lý địa bàn, trong đó chú trọng công tác quản lý số người từ các tỉnh khác trở về địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh cũng chủ động phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị chức năng tại các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người dân, người lao động tại các khu, cụm khu công nghiệp, trung tâm hành chính sự nghiệp, trường học, trung tâm, cơ sở giáo dục đào tạo... Ngoài ra, họ còn chủ động, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong nội bộ, cơ quan, trụ sở, doanh trại, các cơ sở giam giữ can phạm nhân.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 của Công an tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 của Công an tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị.

Trong khi đó, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 9/11, Hải Dương có thêm 5 ca mắc COVID-19, 2 bệnh nhân được ra viện.

Tính từ ngày 12/10 (bắt đầu thực hiện Nghị Quyết 128/NQ-CP) đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 83 ca bệnh, trong đó 32 ca có yếu tố dịch tễ đi từ các tỉnh có dịch như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nội… và 47 trường hợp là F1 của các bệnh này, 3 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng và 1 ca phát hiện qua giám sát cộng đồng.

Đến tối ngày 9/11, toàn tỉnh có 58 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế. Hiện sức khỏe hầu hết các bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị đều ổn định. Một bệnh nhân quê ở phường Minh Tân (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh phải thở oxy thông thường và vẫn trong tầm kiểm soát.

Đọc thêm