Công an Hải Phòng điều tra vụ phóng viên báo Tuổi trẻ bị tạt tiết lợn vào nhà riêng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/3, trao đổi với PLVN, phóng viên Nguyễn Văn Thắng, Báo Tuổi Trẻ thường trú tại TP Hải Phòng cho biết sự việc nhà riêng của anh ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh bất ngờ bị nhóm đối tượng lạ mặt vứt đầu lợn đã rạch chéo vào nhà và tạt tiết lợn đã được trình báo lên cơ quan chức năng.
Nhà riêng của phóng viên báo Tuổi trẻ bị tạt chất bẩn
Nhà riêng của phóng viên báo Tuổi trẻ bị tạt chất bẩn

Theo đó, khoảng 11h15 ngày 2/3, nhà riêng của anh Thắng ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng bất ngờ bị nhóm đối tượng lạ mặt vứt đầu lợn đã rạch chéo vào nhà. Ngoài chiếc đầu lợn bị rạch chéo mặt, nhóm đối tượng gồm 4 nam giới che kín mặt, đi trên 2 xe máy không mang biển kiểm soát hất cả đuôi lợn và tạt tiết lợn vào trong nhà.

Anh Thắng cho biết: Hiện tại gia đình tôi không có mâu thuẫn với ai. Mới đây tôi có thực hiện bài viết “Hải Phòng: “Quán bar trá hình “quẩy” nhạc xuyên đêm” phán ánh hoạt động bất chấp quy định pháp luật của các quán bar có tên: Phoenix Lounge, Lucky Pub, DJ Noah trên địa bàn quận Hồng Bàng và quận Hải An. Các quán này đều đăng ký kinh doanh nước giải khát nhưng thực chất lại trang trí, hoạt động trá hình giống mô hình bar, sàn với nhạc công suất lớn mở xuyên đêm, công khai hoạt động ngay giữa trung tâm Hải Phòng khiến người dân bức xúc.

Các đối tượng lạ mặt đã hất tiết lợn và đầu lợn rạch chéo vào nhà PV (Ảnh: PV cung cấp)

Các đối tượng lạ mặt đã hất tiết lợn và đầu lợn rạch chéo vào nhà PV (Ảnh: PV cung cấp)

Đặc biệt, quán Phoenix Lounge chỉ nằm cách trụ sở UBND TP Hải Phòng và Công an quận Hồng Bàng vài trăm mét nhưng không bị kiểm tra, xử lý.

Được biết, trước khi bài viết về tình trạng này được đăng tải, có người tên T. liên hệ gặp, đề nghị không đăng tải dấu hiệu sai phạm của quán do T. làm chủ. “Nếu các anh phản ánh thì chúng tôi không vui”, người tên T. trao đổi với PV Thắng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Thắng đã báo sự việc với cơ quan chủ quản, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan công an phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Hiện, lực lượng công an đang điều tra, làm rõ sự việc.

Đọc thêm