Công an Huyện Cao Lộc làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh truy quét tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2021) và 16 năm Ngày toàn dân phòng, chống tội phạm (19/8/2005-19/8/2021), ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, tham gia phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả.
Công an huyện Cao Lộc tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Công an huyện Cao Lộc tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác nghiệp vụ

Huyện Cao Lộc, cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn với 75km đường biên giới với Trung Quốc, có 2 cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu quốc tế Ga Đồng Đăng. Cùng với đó, là hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ quan trọng. Trong đó phải kể đến đường AH1 (QL1A) qua địa bàn là một phần thuộc con đường xuyên Á với chiều dài trên 20 500km, nối liền từ Tokyo (Nhật Bản) đến thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Bên cạnh đó, hệ thống chợ biên giới và nhiều điều kiện khác đã đem đến cho Cao Lộc một cơ hội phát triển kinh tế. Đi kèm với những thuận lợi, thì vị trí quan trọng cũng làm cho nơi đây dễ trở thành điểm “trung chuyển” của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm quốc tế.

Chính vì vậy Đảng ủy Công an huyện Cao Lộc luôn chủ động trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tích cực tham mưu đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; Tham mưu đến cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác nghiệp vụ và phòng chống dịch COVID-19. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cảnh giác, tham gia phòng, chống tội phạm kết hợp trấn áp tội phạm.

Đảng ủy Công an huyện cũng đã triển khai đúng và triệt để nhiệm vụ được giao, chủ động và tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy quét các loại tội phạm. Đặc biệt không để bị động, bất ngờ; không để hình thành tội phạm có tổ chức, điểm nóng; Công tác điều tra xử lý tội phạm, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy trình, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Công an huyện Cao Lộc góp phần tích cực, đảm bảo an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Công an huyện Cao Lộc góp phần tích cực, đảm bảo an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo số liệu được công an huyện Cao Lộc cung cấp, trong 7 tháng đầu năm đã kịp thời xử lý 13 vụ phạm pháp hình sự với 20 đối tượng (giảm 9 vụ so với cùng kỳ); Bắt quả tang 19 vụ và 75 đối tượng đánh bạc. Phát hiện, điều tra, bắt giữ, tiếp nhận 22 vụ án ma túy với 34 đối tượng, tang vật thu giữ 10,917 gam Hêrôin; 0,417 gam Methaphetamin; 25 chiếc ĐTDĐ; 16 xe mô tô, 47.100.000đ.

Về tội phạm kinh tế, phát hiện bắt giữ 19 vụ với 22 đối tượng về hàng hóa nhập lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, thu giữ hàng hóa trị giá ước tính trên 500tr; phát hiện 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép. Phát hiện bắt giữ 10 vụ 13 đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ, tang vật thu giữ 978 kg pháo nổ...

Bên cạnh đó, Công an huyện đã triển khai các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị diễn ra trên địa bàn; đảm bảo cho Kỳ thi THPT trên địa bàn diễn ra an toàn. Thực hiện tham mưu, hỗ trợ và phòng chống dịch có hiệu quả, đã góp phần nhanh chóng dập dịch ngay khi có ca nhiễm; hỗ trợ cách ly tập trung đối với người nhập cảnh.

Chuẩn bị các phương án dự phòng, đảm bảo an toàn cho người dân mùa dịch

Trong những tháng cuối năm, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu mua sắp, trao đổi hàng hóa, thông thương dịp cuối năm cũng như lượng người xuất nhập cảnh dự báo sẽ tăng cao. Đây cũng là nguy cơ mất an toàn “vùng xanh” trong phòng, chống dịch mà huyện đang có; nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn cũng là mối đe doạ rất lớn.

Công an huyện Cao Lộc tặng quà các em học sinh tại đợt ra quân Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới.

Công an huyện Cao Lộc tặng quà các em học sinh tại đợt ra quân Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trước tình hình đó, Đảng ủy Công an huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia, phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, cũng như tích cực tham gia, phòng chống tội phạm.

Chủ động nắm chắc tình hình ở địa bàn cơ sở, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, người nước ngoài; Quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tội phạm như: quán Karaoke, nhà hàng, khách sạn; Tiếp tục tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Mặc dù còn nhiều thử thách, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện quyết tâm giữ vững thành tích đã đạt được, góp phần ổn định tình hình, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh nội bộ; Thực hiện tốt an ninh biên giới, an ninh văn hóa tư tưởng; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo ANTT với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đọc thêm