Công an huyện Quảng Trạch kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng thích thể hiện “máu anh hùng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua trên địa bàn huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), số thanh niên thích thể hiện “máu anh hùng” có dấu hiệu gia tăng cả về số lượng cũng như mức độ liều lĩnh, hung hãn của số một bộ giới trẻ. Rõ ràng đây không còn là chuyện cá biệt. Người dân rất lo ngại cho con em mình. Xa hơn, người ta lo ngại về những gì đang được báo trước về mặt đạo đức xã hội.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch.

Trong những vụ thanh niên thích thể hiện “máu anh hùng” thời gian qua, nạn nhân thường bị đánh rất tàn bạo kiểu côn đồ. Có vật gì, họ đánh bằng vật ấy; không thì họ đấm, đá, kể cả đá vào mặt, vào bụng và những nơi nguy hiểm khác. Điển hình là clip được chia sẻ, phát tán trên mạng xã hội vụ “hành hung” tại cổng Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm huyện Quảng Trạch, 02 đối tượng đều trú tại thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu đã có hành vi đánh đập em T.V.H (SN 2004) rất dã man. Vụ việc xảy ra có rất đông học sinh, bạn bè chứng kiến, một số bạn đã vào can ngăn nhưng nạn nhân vẫn bị hành hung như trên phim hành động. Hậu quả em T.V.H bị đa chấn thương phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình.
Đặc biệt là nhóm côn đồ ở xã Quảng Lưu gồm 12 đối tượng do Cao Chí Cường (SN 2005) cầm đầu, từ một cuộc điện thoại, nhóm đã cùng nhau tụ tập, mang theo hung khí, dao phóng lợn, dao tự chế, dây cáp điện… lái xe mô tô “lạng lách, đánh võng, rồ ga, nẹt bô, quẹt mũi dao xuống mặt đường” ở khu vực huyện mới đi truy tìm đối thủ để huyết chiến. Trên đường đi, gặp nhóm thanh niên xã Quảng Tiến, do có người mâu thuẫn từ trước. Nhóm này đã dùng tay, chân, dây cáp điện đánh, hậu quả khiến 01 em bị thương tích. Đáng buồn là trong đó có 02 em vừa nhận lệnh tham gia nghĩa vụ quân sự, nhưng phải dừng lại để chấp hành các quyết định xử lý của Cơ quan CSĐT.Đến vụ việc do mâu thuẫn cá nhân, nhóm côn đồ gồm 10 đối tượng ở các xã Quảng Hưng, Quảng Phú, Quảng Tùng, có hành vi dùng dao, gậy gỗ, tuýp sắt đuổi đánh nhóm 07 đối tượng ở xã Quảng Lưu, đập phá 02 xe mô tô 73AD-00648 và 73E1-42801, gây thương tích cho 02 trường hợp. Tiếp đó là nhóm 06 “côn đồ làng” tìm người đánh để… trả thù nhóm trai làng và “Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác” tối ngày 18/12 tại thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa (Quảng Trạch).

Khởi tố và bắt tạm giam 07 côn đồ chỉ vì một cuộc điện thoại đã cầm hung khí, đại náo trung tâm huyện mới, đánh người bị thương.

Khởi tố và bắt tạm giam 07 côn đồ chỉ vì một cuộc điện thoại đã cầm hung khí, đại náo trung tâm huyện mới, đánh người bị thương.

Qua các sự việc trên cho thấy, các nhóm thanh niên ở huyện Quảng Trạch có tuổi đời còn khá trẻ, chủ yếu từ 16 đến 22, thậm chí có em đang còn là học sinh. Tuy nhiên do suy nghĩ nông nổi, bồng bột, nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên những thanh thiếu niên này đã tự biến mình thành những côn đồ, thích thể hiện “máu anh hùng” có tư tưởng “tạo băng nhóm”. Để cuối cùng các em chưa kịp lớn đã có án tù tội.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch cho biết: Để kịp thời ngăn chặn hành vi “côn đồ”, hung hãn của các thanh thiếu niên trong xã hội, rất cần sự quyết liệt vào cuộc cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thôn, xóm cùng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, văn hóa đạo đức xã hội cho các thanh thiếu niên ở địa phương. Bên cạnh đó, nhà trường, gia đình và xã hội cần phải kết hợp hài hòa trong việc giáo dục giá trị sống, đạo đức con người, phát triển, hoàn thiện nhân cách, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng điều chỉnh cảm xúc, từ đó giúp các em loại bỏ được các ý nghĩ tiêu cực trong suy nghĩ và hành động.

Nhóm 06 “côn đồ làng” tìm người đánh để… trả thù nhóm trai làng và “Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác” tối ngày 18/12 tại thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa (Quảng Trạch).

Nhóm 06 “côn đồ làng” tìm người đánh để… trả thù nhóm trai làng và “Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác” tối ngày 18/12 tại thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa (Quảng Trạch).

Chính vì vậy, thời gian qua Công an huyện Quảng Trạch đã kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đối tượng liên quan, tích cực kết hợp gọi hỏi, răn đe với các đối tượng thanh niên khác trên địa bàn có khả năng phát sinh tội phạm (đặc biệt là những trường hợp không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập ăn nhậu,…). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhóm thanh thiếu niên; tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu thích thể hiện “máu anh hùng” trên địa bàn bàn.

Bên cạnh đó, các em khi sử dụng mạng xã hội, theo dõi những nhân vật yêu thích cũng phải có sự chọn lọc, nhận diện những điều hay lẽ phải. Tránh những điều xấu xa rồi bắt chước, để rồi vướng vào con đường phạm tội.

Đọc thêm