Công an huyện Quảng Trạch lập nhiều chiến công trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 15 ngày ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (từ ngày 16/12/2022 đến 31/2/2022), Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã liên tiếp lập nhiều chiến công, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn.
Công an huyện Quảng Trạch khởi tố nhóm "côn đồ làng" tìm người đánh để trả thù tối ngày 18/12
Công an huyện Quảng Trạch khởi tố nhóm "côn đồ làng" tìm người đánh để trả thù tối ngày 18/12

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Công an huyện Quảng Trạch đã xây dựng kế hoạch, đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Qua đó, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nhân dân tự nguyện đến giao nộp vũ khí tại Công an xã Quảng Xuân

Nhân dân tự nguyện đến giao nộp vũ khí tại Công an xã Quảng Xuân

Trong vòng 15 ngày, Công an huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo công an các xã trong toàn huyện triển khai các phương án, thành lập các tổ công tác tăng cường lực lượng hướng về cơ sở để tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, cấp xã tăng cường công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Thái Sơn

Đối tượng Nguyễn Thái Sơn

Trên từng lĩnh vực công tác, lực lượng công an luôn đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh như; điều tra 13 vụ, khởi tố 32 bị can, xác minh 10 tin báo tố giác tội phạm, đã giải quyết 03 tin đã khởi tố vụ án, còn lại 7 tin đang giải quyết, thu hồi nhiều tài sản có giá trị.

Đối tượng Hoàng Thế Anh

Đối tượng Hoàng Thế Anh

Lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ 02 vụ, 10 đối tượng đánh bạc, thu giữ 11.400 ngàn đồng. Nổi bật là phát hiện 03 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, liên quan đến 05 đối tượng, thu giữ 36 viên nén dạng thuốc tân dược (đối tượng khai nhận là ma túy); phát hiện 06 vụ gian lận thương mại, thu giữ hàng hóa trị giá khoảng 300 triệu đồng, 14m3 cát; điều tra làm rõ 02 vụ làm nhục người khác trên mạng xã hội, đã khởi tố 02 vụ án, 02 bị can; điều tra khởi tố 02 vụ 17 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Ngô Nhật Anh

Đối tượng Ngô Nhật Anh

Cũng trong đợt này, Công an huyện Quảng Trạch đã tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp 03 khẩu súng, 9,9 kg thuốc nổ, 02 khẩu súng hơi, 01 khẩu súng cồn, 148 viên đạn trung liên và 04 hộp pháo loại 36 quả. Nổi bật như Công an các xã: Quảng Xuân, Quảng Lưu, Quảng Phú,Cảnh Hóa và Quảng Tùng…

Anh Phạm Anh Tài, trú tại thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân đã tự nguyện giao nộp 01 khẩu súng hơi.

Anh Phạm Anh Tài, trú tại thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân đã tự nguyện giao nộp 01 khẩu súng hơi.

Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện 27 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 phương tiện và 15 GPLX. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp, thu tiền nộp qua ngân sách Nhà nước 65.100.000đ, tước 04 GPLX, đăng ký 195 phương tiện mới cho nhân dân.

Lực lượng Công an huyện Quảng Trạch ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lực lượng Công an huyện Quảng Trạch ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh và của huyện Quảng Trạch, thời gian qua, lực lượng Công an huyện đã liên tiếp lập nhiều chiến công được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đánh giá cao. Nhiều đơn vị đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đợt cao điểm tấn công tội phạm như; Đội Cảnh sát điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát môi trường, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát giao thông…

Công an huyện Quảng Trạch bắt giữ xe vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Công an huyện Quảng Trạch bắt giữ xe vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch, trong thời gian tới, toàn lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm chắc tình hình, các loại tội phạm nhằm chủ động giải quyết; bảo đảm quân số để sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và một số nhiệm vụ chính trị khác, nhất là bảo đảm cho người dân vui Xuân đón Tết an toàn vui tươi.

Đọc thêm