Công an huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu triệt xóa liên tiếp các điểm tệ nạn xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 27/12, Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa liên tiếp 02 điểm tệ nạn xã hội, bắt giữ 6 đối tượng có liên quan.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 26/12, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Lợi bố trí lực lượng bắt quả tang 05 đối tượng gồm: Trần Thị Cúc (sinh năm 1970); Lâm Thị Phượng (sinh năm 1986); Lê Bích Hạnh (sinh năm 1982); Lê Thị Hạnh Đào (sinh năm 1975), cùng ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi và Trương Thị Kim Chi (sinh năm 1979, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bài tứ sắc ăn tiền tại nhà của Trần Thị Thu Cúc (ngụ ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Các đối tượng tham gia đánh bài ăn tiền bị bắt giữ.

Các đối tượng tham gia đánh bài ăn tiền bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 07 bộ bài tứ sắc, số tiền gần 35 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cũng tại khu vực này, Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) đã phát hiện đối tượng Hứa Thị Hồng Nhung (sinh năm 1972, ngụ ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong điện thoại của Nhung chứa nhiều file ghi âm có nội dung đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Bước đầu, Hứa Thị Hồng Nhung khai nhận các file ghi âm trên là do Nhung ghi lại các con số mà người dân mua bán số đề với Nhung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm