Công an Lạng Giang thực hiện xuất sắc 'nhiệm vụ kép' vừa chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đợt dịch  thứ 4 tràn vào các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, khiến cả hệ thống chính trị địa phương phải căng mình dập dịch. Một trong những trận địa ngăn chặn dịch COVID- 19 hiệu quả, nhanh gọn nhất, phải kể đến địa bàn huyện Lạng Giang, trong đó có sự đóng góp lớn của công an huyện...
Chốt kiểm soát dịch trên tuyến QL1A bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Chốt kiểm soát dịch trên tuyến QL1A bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ ngày 19/5, huyện Lạng Giang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống COVID-19.

Huyện Lạng Giang là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Giang xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 nên bước đầu gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, với quyết tâm chiến thắng, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, lực lượng Công an huyện Lạng Giang đã tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kép “Vừa chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự”.

Công an huyện Lạng Giang đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, địa phương và tham mưu có hiệu quả cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng Công an huyện đã thành lập tổ công tác phối hợp với lực lượng y tế truy vết “thần tốc” các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến 128 ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.

Kết quả, tính đến ngày 14/7, công an Lạng Giang đã phối hợp rà soát được 2.108 trường hợp F1 và 15.356 trường hợp F2.

Để đảm bảo việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, Công an huyện Lạng Giang đã tham mưu với Ban chỉ đạo huyện thành lập 11 chốt kiểm soát cấp huyện, 1 tổ tuần tra lưu động chống dịch; chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn tham mưu cho Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập gần 500 chốt kiểm soát của xã, thị trấn.

Đồng thời Công an huyện xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền đảm bảo an ninh, trật tự 19 cơ sở cách ly của tỉnh và của huyện trên địa bàn, 1 bệnh viện dã chiến.

Công an huyện đã phân công 6 cán bộ tham gia 2 tổ kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện và chủ động thành lập 1 tổ kiểm tra của Công an huyện.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cũng như thực hiện nghiêm các chỉ đạo, lực lượng Công an đã phát hiện 338 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh, xử phạt hành chính 620.250.000 đồng. Đồng thời, Công an huyện đã phát hiện, xử lý 1 trường hợp về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”, xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng; xử lý 1 trường hợp về hành vi “có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ” đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiếm soát chống dịch, xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, thời gian vừa qua, Công an huyện Lạng Giang còn tập trung tham mưu cho cấp Ủy, UBND huyện và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đơn vị đã nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự. Không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tập trung thực hiện các đợt cao điểm như: cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trái; cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, bảo đảm trật tự an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021).

Lực lượng Công an huyện vừa tham gia phòng chống dịch bệnh vừa chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Điển hình như cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát chống dịch của huyện trên đường Quốc lộ 1A, địa phận thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác tại điểm chốt đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 1,748g heroin, 1,352g mehthamphetamine và 5,403g ketamine.

Trước nhiều chiến công, thành tích đạt được trong cuộc chiến chống dịch và công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm nguy hiểm thời gian vừa qua, phải kể đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tài ba của "thuyền trưởng" Thượng tá Nguyễn Anh Sơn – Trưởng Công an huyện Lạng Giang và Ban lãnh đạo Công an huyện Lạng Giang.

Với những kết quả trên, tập thể lãnh đạo Công an huyện và đồng chí Trung tá Triệu Quang Lợi – Đội trưởng đội An ninh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Lạng Giang được xem là một trong những địa bàn ổn định nhất của tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, dịch bệnh hiện cũng đang được kiểm soát tốt, từng bước ổn định, phát triển kinh tế.

Một số hình ảnh ghi lại công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ bà con vùng dịch của Công an huyện Lạng Giang:

Đoàn Thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Công an xã Hương Sơn tiến hành thu hoạch và tiêu thụ hơn 3 tạ vải, 1 tạ dứa và 2 sào lúa giúp Nhân dân xã Hương Sơn

Đoàn Thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Công an xã Hương Sơn tiến hành thu hoạch và tiêu thụ hơn 3 tạ vải, 1 tạ dứa và 2 sào lúa giúp Nhân dân xã Hương Sơn

Lực lượng tại chốt kiểm soát dịch chụp ảnh lưu niệm sau 42 ngày đêm vượt qua khó khăn, vất vả, kiên trì “bám chốt” phòng chống dịch
Lực lượng tại chốt kiểm soát dịch chụp ảnh lưu niệm sau 42 ngày đêm vượt qua khó khăn, vất vả, kiên trì “bám chốt” phòng chống dịch
Công an xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang cảm ơn và chia tay các tình nguyện viên của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai sau khi các tình nguyện viên hoàn thành nhiệm vụ tiêm vacxin COVID-19 cho công nhân và lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn xã.
Công an xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang cảm ơn và chia tay các tình nguyện viên của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai sau khi các tình nguyện viên hoàn thành nhiệm vụ tiêm vacxin COVID-19 cho công nhân và lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn xã.
Đ/c Thượng tá Vũ Văn Đấu – Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch
Đ/c Thượng tá Vũ Văn Đấu – Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch

Lễ kết nạp Đảng viên đối với đồng chí Trung úy Trần Văn Quyết – Công an viên Công an xã Hương Sơn, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, tại khu cách ly y tế tập trung Trường mầm non xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang.

Lễ kết nạp Đảng viên đối với đồng chí Trung úy Trần Văn Quyết – Công an viên Công an xã Hương Sơn, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, tại khu cách ly y tế tập trung Trường mầm non xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang.

Phút "chia tay" của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lạng Giang và các chiến sĩ Cảnh sát cơ động tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Phút "chia tay" của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lạng Giang và các chiến sĩ Cảnh sát cơ động tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Công an huyện Lạng Giang tổ chức gặp mặt, trao thưởng lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.Công an huyện Lạng Giang tổ chức gặp mặt, trao thưởng lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Đọc thêm