Công an Nghệ An đánh sập đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô cực “khủng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đường dây đánh bạc online do Nguyễn Ngọc Hoàng cầm đầu hoạt động rất kín kẽ. Nhóm này liên tục thay đổi chỗ ở, bố trí hệ thống camera giám sát hết sức tối tân tại các trung tâm điều hành đường dây cờ bạc, sẵn sàng xóa dữ liệu phi tang khi có biến.
Cơ quan chức năng làm việc với "ông trùm" Nguyễn Ngọc Hoàng cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh
Cơ quan chức năng làm việc với "ông trùm" Nguyễn Ngọc Hoàng cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh

Ngày 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đơn vị này phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt phá thành công chuyên án đánh bạc có quy mô lớn, trải rộng khắp các tỉnh thành.

Sau thời gian điều tra, lực lượng Công an xác định Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1992) trú xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) là đối tượng đầu vụ của đường dây đánh bạc này.

Vốn là một người rành về công nghệ lại có thâm niên nhiều năm trong việc quản trị, kinh doanh trên mạng internet nên hoạt động của Hoàng vô cùng kín kẽ. Đối tượng này thiết lập trang web http://www.choangc1.club để các đối tượng vào tham gia cá cược. Là kẻ cẩn thận, ma mãnh nên Hoàng nghĩ ra nhiều thủ đoạn để đối phó với ngành chức năng.

Giúp sức cho Hoàng có Nguyễn Bá Linh (SN 1993, trú Nghệ An), Đào Trí Đại (SN 1999, trú TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 2001, trú Trà Vinh), Mai Thị Thúy Trang (SN 2000, trú Đồng Nai).

Các đối tượng liên quan đã được di lý về công an Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý

Các đối tượng liên quan đã được di lý về công an Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý

Nhóm này liên tục thay đổi chỗ ở, bố trí hệ thống camera giám sát hết sức tối tân tại các trung tâm điều hành đường dây cờ bạc, sẵn sàng xóa dữ liệu phi tang khi có biến.

Sau thời gian theo dõi, sáng ngày 30/12/2021, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ công an từ nhiều hướng đồng loạt đột kích, khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại nhiều địa phương: Nghệ An, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Bắc Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nam...

Nguyễn Ngọc Hoàng cùng 13 đàn em bị bắt. Tang vật thu giữ tại hiện trường 19 thẻ ATM, 23 ĐTDĐ, 5 máy tính bàn, 15 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Hoàng đã sử dụng 5 tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc, chỉ riêng tài khoản Đinh Thanh Hào (tỉnh Nghệ An) từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2021 số tiền giao dịch để tổ chức đánh bạc đã lên tới 36 tỷ đồng.

Hiện các đối tượng liên quan đã được di lý về cơ quan công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm