Công an Nhơn Trạch tấn công mạnh vào các băng nhóm tội phạm trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp hoạt động của các loại tội phạm; thời gian vừa qua, các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã triệt phá nhiều băng nhóm nguy hiểm, đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán Xuân Nhâm Dần 2022.
Công an huyện Nhơn Trạch triệt phá, bắt giữ hàng chục đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc
Công an huyện Nhơn Trạch triệt phá, bắt giữ hàng chục đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc

Điển hình tại Nhơn Trạch, từ ngày 15/12/2021 đến nay, công an huyện Nhơn Trạch đã điều tra xử lý hơn 10 vụ, bắt giữ 50 đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc; phát hiện 3 vụ mại dâm; 10 vụ, 13 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện hơn 10 vụ vi phạm về kinh tế, vi phạm về môi trường; bắt 4 đối tượng truy nã, lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, lập biên bản 376 trường hợp vi phạm.

Trong giai đoạn cao điểm, trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, ban Chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nhơn Trạch đã tổ chức nhiều giải pháp kết hợp đồng bộ với các biện pháp phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền đến với người dân về các phương thức thủ đoạn của tội phạm; đồng thời đẩy nhanh triệt phá các băng, ổ nhóm đang hiện hàng cũng như nhanh chóng kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, băng ổ nhóm đang thụ lý điều tra. Tăng cường tuần tra, kiểm tra trên các tuyến giao thông cũng như các địa bàn trọng điểm, nhằm chủ động nắm tình hình địa bàn, để chủ động trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Lời sau 11 năm trốn truy nã vào đêm 30 Tết Nhâm Dần 2022

Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Lời sau 11 năm trốn truy nã

vào đêm 30 Tết Nhâm Dần 2022

Cùng đó, Công an huyện Nhơn Trạch chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân, các cơ sở kinh doanh để nâng cao hiểu biết pháp luật; tổ chức kiểm tra, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ để xử lý các cơ sở có sai phạm, cơ sở có liên quan đến hàng gian, hàng giả, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng pháo trái phép.

Thượng tá Nguyễn Đình Khuyên Phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch

Thượng tá Nguyễn Đình Khuyên Phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch

Thượng tá Nguyễn Đình Khuyên Phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch cho biết thời gian vừa qua, lực lượng Công an huyện đã đề ra nhiều biện pháp và giải pháp, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền đến nhân dân để đề cao các biện pháp phòng ngừa tội phạm, biết được các thủ đoạn của các loại tội phạm.

Đồng thời tổ chức tuần tra, mật phục những địa bàn trọng yếu giáp ranh khu công nghiệp nhằm phát hiện và xử lý các loại tội phạm.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng đánh mạnh vào các đội tượng, ổ nhóm hình sự, ma túy; quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đọc thêm