Công an Ninh Bình khen thưởng 3 đơn vị khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản tại một doanh nghiệp lớn trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/2, thay mặt Công an thành phố Ninh Bình, Công an tỉnh, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và trao thưởng các đơn vị có thành tích khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một doanh nghiệp lớn tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình vào ngày 17/2/2022.
Đại diện doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng và cảm ơn các đơn vị đã khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản.
Đại diện doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng và cảm ơn các đơn vị đã khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào hồi 7h ngày 17/2 Công an thành phố Ninh Bình nhận tin báo phòng thủ quỹ của một doanh nghiệp tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình bị kẻ gian đột nhập cậy phá cửa, phá két sắt trộm cắp số tiền là 1 tỷ 290 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự, đội Kỹ thuật hình sự phối hợp với các phòng chuyên môn của Công an tỉnh tiếp nhận tin báo, khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động truy tìm đối tượng.

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ, đến 13h ngày 18/2 lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản là Phạm Hữu Tài, sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại xóm 11, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, hiện đang cư trú tại số nhà 20, ngõ 145, đường Trương Hán Siêu, phố Phúc Ninh, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình. Lực lượng Công an đã thu giữ số tiền đối tượng trộm cắp được cất giấu trong nhà của đối tượng. Quá trình điều tra, đối tượng khai nhận đã từng thanh toán tiền bán vật liệu xây dựng với doanh nghiệp nên biết nơi để két sắt và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được, Công an tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh đối với 3 đơn vị là : Công an thành phố Ninh Bình, phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của tập thể cán bộ, chiến sĩ, với sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, các đơn vị chủ công theo chức năng, nhiệm vụ đã xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Chỉ trong thời gian ngắn đã khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ được đối tượng.

Đồng thời, ông cũng đề nghị lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình cần phát huy hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể tổ chức giáo dục các đối tượng công khai trước quần chúng nhân dân nhằm tạo thế răn đe đối với các hành vi phạm tội. Đặc biệt, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đọc thêm