Công an Phú Thọ phát huy vai trò "lá chắn thép" trong phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát huy tinh thần “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch”, thời gian qua các chiến sĩ công an nhân dân của tỉnh Phú Thọ đã không ngại khó khăn, góp phần hiệu quả vào việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch tại địa phương.
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Đại tá Phạm Trường Giang trực tiếp đến kiểm tra công tác triển khai chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại nút ra IC7 và IC8 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Mạnh Việt
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Đại tá Phạm Trường Giang trực tiếp đến kiểm tra công tác triển khai chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại nút ra IC7 và IC8 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Mạnh Việt

Theo Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã cùng với các lực lượng tuyến đầu quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Các chiến sĩ đã căng mình chiến đấu, thường trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, hạn chế dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền, truy vết, giám sát cách ly đối với những người nhiễm, nghi nhiễm dịch bệnh; kịp thời xử lý các trường hợp đưa tin sai lệch về dịch bệnh…

Theo số liệu từ Công an Phú Thọ, đến nay Công an tỉnh đã bố trí 3.639 lượt cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 tại 34 chốt kiểm soát; thành lập 222 tổ với 10.192 lượt cán bộ chiến sỹ tiến hành tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch. Tại các chốt, lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm việc kiểm soát các phương tiện, đảm bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Đồng thời yêu cầu người dân khi vào tỉnh khai báo y tế, đo thân nhiệt và xét nghiệm nhanh nếu có dấu hiệu lâm sàng…

Toàn lực lượng Công an tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, đơn vị tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã phải căng mình, ngày đêm thường trực cao điểm, Y tế Công an tỉnh cũng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, phối hợp tiếp nhận và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng tiếp tục duy trì, tăng cường hoạt động của các tổ tuần tra, canh gác; thường xuyên nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch. Tăng cường nắm bắt hàng ngày di biến động về nhân khẩu, người dân đi, đến, trở về từ các tỉnh, thành, các vùng có dịch; kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp…

Bên cạnh công tác phòng chống dịch, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tới toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh. Số tiền quyên góp được, Công an tỉnh đã chuyển 300 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và 100 triệu đồng chuyển trực tiếp cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang, nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Các phòng chức năng và Công an huyện, thành, thị với nòng cốt là Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cũng đã tích cực, chủ động vận động, quyên góp ủng hộ vật tư y tế, nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết cho lực lượng tại các chốt kiểm dịch và nhân dân đang gặp khó khăn tại các khu vực phong tỏa, qua đó đã góp phần chung sức cùng cộng đồng phòng chống dịch.

Với những nỗ lực hết mình, cùng với các lực lượng trong tuyến đầu chống dịch, các chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đã góp phần không nhỏ vào việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch tại địa phương. Không ngại khó khăn, gian khổ, các chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vai trò là là chắn thép, mũi nhọn chủ công, xung phong tuyến đầu phòng, chống dịch.

Đọc thêm