Công an Phú Thọ xử phạt trên 6,2 tỷ đồng vi phạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ đã xử phạt trên 7.800 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 6,2 tỷ đồng.
Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát vi phạm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Việt Trì
Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát vi phạm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Việt Trì

Trong đợt cao điểm ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2022 (từ 15/12/2021 - 14/2/2022), lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các lỗi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm quy định về tốc độ; nồng độ cồn; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng đỗ phương tiện không đúng quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; không có giấy phép lái xe; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm an toàn kỹ thuật…

Đến nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã xử phạt lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên 7.800 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 6,2 tỷ đồng; tạm giữ 1.288 phương tiện, tước gần 500 giấy phép lái xe.

Ngoài việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT còn tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến giao thông như: trộm cắp xe máy, vận chuyển pháo, chất nổ, vũ khí trái phép, hàng lậu, hàng cấm, hàng hóa liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường... để phát hiện, đấu tranh có hiệu quả.

Trong đợt cao điểm, cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, ma túy, môi trường, Công an huyện, thành phố, thị xã… kiểm tra phương tiện vận tải, qua đó phát hiện, bắt giữ hai vụ mua bán, tàng trữ trái phép ma túy…

Đồng thời, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông cũng như chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng.

Đọc thêm