Công an Quảng Bình khen thưởng đột xuất các tập thể có thành tích xuất sắc trong các chuyên án, vụ án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/1, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án, vụ án. Dự Lễ có ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.
Ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của Bộ Công an về việc khen thưởng đột xuất từ quỹ phòng chống tội phạm Trung ương.
Ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của Bộ Công an về việc khen thưởng đột xuất từ quỹ phòng chống tội phạm Trung ương.

Phát biểu tại Lễ, ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn sẽ có những diễn biến phức tạp, vì vậy Công an tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thi đua lập chiến công, thành tích để đảm an ninh trật tự, bảo vệ cho người dân đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 được an toàn, vui tươi.

Trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, vụ án.

Trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, vụ án.

Theo đó, ông Phan Mạnh Hùng cũng yều cầu, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng các chuyên án với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không bỏ lọt tội phạm. Phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân, toà án Nhân dân để điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng phạm tội và đưa ra xét xử lưu động. Làm tốt công tác nắm tình hình, bám sát cơ sở để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi lên ngay từ ở cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ, coi trọng công tác phòng ngừa, quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng, hạn chế tội phạm liên quan đến các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm. Đẩy mạnh công tác đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn xã hội cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thưởng nóng từ quỹ phòng chống tội phạm của tỉnh.

Ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thưởng nóng từ quỹ phòng chống tội phạm của tỉnh.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trao Quyết định của Bộ Công an về việc khen thưởng đột xuất từ quỹ phòng chống tội phạm Trung ương đối với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Quảng Trạch, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, mỗi đơn vị 15 triệu đồng; Ban Chuyên án “TVC6”, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, mỗi đơn vị 20 triệu đồng; UBND tỉnh trích từ quỹ phòng chống tội phạm thưởng nóng cho Công an thành phố Đồng Hới, Công an thị xã Ba Đồn, mỗi đơn vị 10 triệu đồng và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy số tiền 20 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã biểu dương những thành tích, chiến công của các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, lực lượng Công an Quảng Bình trong thời gian tới cần nỗ lực hơn nữa, đấu tranh với các loại tội phạm, tiếp tục đánh mạnh, đánh trúng, nhằm từng bước kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn theo chủ trương của Bộ Công an. Lấy phòng ngừa là chính, nhưng cũng kiên quyết đấu tranh để răn đe, đảm bảo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Đọc thêm