Công an Quảng Bình ngăn chặn từ xa tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - EURO 2021 đã khai màn, và lực lượng công an Quảng Bình đã triển khai nhiều kế hoạch để ngăn chặn từ xa tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá.
Công an Quảng Bình đã đấu tranh nhiều vụ án, chuyên án đánh bạc bằng số lô, số đề, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020
Công an Quảng Bình đã đấu tranh nhiều vụ án, chuyên án đánh bạc bằng số lô, số đề, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020

Tại Việt Nam, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức đều là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tuy nhiên cứ mỗi dịp EURO, giải vô địch bóng đá Nam Mỹ diễn ra, ngoài niềm vui tận hưởng môn thể thao Vua còn là nỗi lo của nhiều gia đình khi nạn cá độ bùng phát. Không ít gia đình tan hoang, có người đã tự tử vì cá độ.

Trước đó, vào cuối năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự 03 vụ liên quan đến 13 bị can trong vụ triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, lô đề trên 1.000 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn: Điển hình, vụ Hoàng Xuân Cường (SN1965, ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá phát hiện ngày 21/9/2020, gồm 10 bị can; vụ Trần Thị Hiên (SN1978, ở phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn) đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề phát hiện ngày 21/9/2020, gồm 02 bị can và vụ Trần Quốc Sáng (SN1979, ở phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn) đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề phát hiện ngày 21/9/2020 tại TX. Ba Đồn.

Theo cơ qua điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, quá trình đấu tranh, khai thác đã thu giữ 04 sổ tiết kiệm có trị giá 1,3 tỷ đồng, tiền mặt 195 triệu đồng, 01 xe ô tô, hàng chục thiết bị điện tử gồm điện thoại di động, máy tính và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trên các trang mạng máy tính từ tháng 7/2020 đến này là trên 1.000 tỷ đồng… đã góp phần kiềm chế tệ nạn cờ bạc trên địa bàn.

Lực lượng Công an Quảng Bình phá chuyên án đánh bạc bằng số lô, số đề, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Lực lượng Công an Quảng Bình phá chuyên án đánh bạc bằng số lô, số đề, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên, khi các giải bóng đá hàng đầu của các châu lục diễn ra, một số đối tượng là chủ cái lô, đề, bóng đá trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đánh bạc lén lút và tinh vi hơn, lan rộng từ thành phố, thị xã đến các vùng nông thôn, thậm chí vùng sâu, vùng xa, lôi cuốn nhiều thành phần, lứa tuổi trong xã hội tham gia như thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động, người không có công ăn việc làm, thậm chí có cả một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức… làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Để ngăn chặn tình trạng này, ngay trước thềm EURO 2020, lực lượng Công an TX. Ba Đồn triệt phá 02 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, tạm giữ hình sự đối với 03 đối tượng có liên quan. Theo đó, khoảng 20h, ngày 16/6/2021, tại quán cà phê Green House thuộc thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, Công an TX. Ba Đồn phát hiện, bắt quả tang Đoàn Thanh Hải (SN 1986, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn) đang giao dịch cá độ bóng đá với Phạm Văn Trường (SN 1979) và Hoàng Anh T. (SN 2004), đều trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn. Thu giữ 02 tờ ghi kèo cá cược giấy do Đoàn Thanh Hải trực tiếp ghi với tổng số tiền cá độ là hơn 5,4 triệu đồng.

Chưa hết, đối tượng còn dùng nền tảng ứng dụng tin Facebook Messenger gửi ảnh chụp bảng ghi cá cược tỷ số một số trận đấu khác. Tiến hành khám xét,lực lượng công an thu giữ 01 quyển vở ghi nội dung các kèo cá cược các trận bóng đá vô địch Châu Âu trong ngày với tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 20 triệu đồng. Bước đầu xác định tổng số tiền cá độ bóng đá từ đối tượng Đoàn Thanh Hải là hơn 26 triệu đồng và có 04 đối tượng liên quan. Thu giữ 6.460.000 đồng tiền mặt.

Cùng thời điểm trên, tại nhà Lê Văn Thái (SN 1988, tại thôn Trưởng Thái, xã Quảng Minh, TX. Ba Đồn), tổ công tác Công an TX. Ba Đồn tiến hành kiểm tra, phát hiện quả tang 02 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Tốp (SN 1992, trú tại thôn Trường Thái, xã Quảng Minh, TX. Ba Đồn) và Đinh Thế Tải (SN 1994, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá dựa trên tỷ số trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết EURO năm 2020. Tổ công tác tiến hành thu giữ 01 cuốn sổ ghi chép các nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của Nguyễn Hữu Tốp với tổng số tiền đánh bạc là hơn 7,4 triệu đồng. Thu giữ hơn 12,8 triệu đồng tiền mặt…

Các đối tượng trong vụ cá độ bóng đá vừa bị Công an thị xã Ba Đồn bắt giữ

Các đối tượng trong vụ cá độ bóng đá vừa bị Công an thị xã Ba Đồn bắt giữ

Trước đó, tại EURO 2016, Công an Quảng Bình đã “đánh sập” đường dây cá độ lên tới 3.000 tỉ. Theo hồ sơ, các đối tượng cá độ bóng đá bị bắt ở trên đã sử dụng mạng Internet thông qua trang website mb88ag.com để tổ chức cá độ, có ngày chúng thu hút hàng nghìn người tham gia cá độ. Chỉ tính riêng từ cuối tháng 5.2016 đến lúc bị bắt, số tiền cá độ là 310 tỉ đồng, còn tài liệu thu thập của cơ quan điều tra, đường dây của các đối tượng lúc lập ra đến khi bị bắt đã cá cược trên 3.000 tỉ đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Cá độ bóng đá về bản chất là hình thức cờ bạc để lại rất nhiều hệ lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống bình yên nhiều người, nhiều nhà. Việc thua bạc bởi lô đề, cá độ bóng đá sẽ dẫn đến các hệ lụy khác như trộm cắp, cướp giật tài để có tiền phục vụ cho việc đánh bạc của các đối tượng.

Vì thế, để kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm này, Công an Quảng Bình đã thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là vào giai đoạn cao điểm hiện nay khi có nhiều giải bóng đá được tổ chức. Do đó, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh xa các cạm bẫy của các đối tượng, đặc biệt là tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm đến các lực lượng Công an Quảng Bình nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đọc thêm