Công an Quảng Bình sáng gặt lúa giúp dân, chiều trực chốt phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những ngày qua, khi TP Đồng Hới thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, biết người dân trong vùng phong tỏa lo lắng khi lúa đã chín rộ ngoài đồng nhưng không thể ra khỏi nhà, các chiến sĩ Công tỉnh Quảng Bình đã cùng với các lực lượng khác tham gia thu hoạch lúa, vận chuyển giúp nhân dân trong vùng.
Khẩn trương vận chuyển lúa lên bờ về nơi tập kết giúp dân trong những ngày TP Đồng Hới cách ly xã hội.
Khẩn trương vận chuyển lúa lên bờ về nơi tập kết giúp dân trong những ngày TP Đồng Hới cách ly xã hội.

Thời điểm này, trên toàn bộ thành phố đang thực hiện cách ly xã hội, nhiều người dân thuộc diện F1, F2 đang phải cách ly y tế theo quy định phòng chống dịch nên không khỏi lo lắng bởi diện tích lúa hè thu của họ đã chín nhưng không thể đi thu hoạch. Để khẩn trương giúp Nhân dân, gần 100 đoàn viên, hội viên Công an tỉnh Quảng Bình, Công an TP Đồng Hới đã phối hợp với chính quyền xã Đức Ninh gọi máy gặt và tổ chức chương trình tình nguyện xuống đồng thu hoạch lúa giúp.

Lực lượng công an sánggặt lúa giúp dân, chiều trực chốt phòng dịch. Lực lượng công an sánggặt lúa giúp dân, chiều trực chốt phòng dịch.

Quy trình thu hoạch lúa đã được cán bộ, chiến sĩ Công an cùng chính quyền địa phương lên phương án rất kỹ để đảm bảo nguyên tắc phòng dịch khi toàn bộ người dân vẫn đảm bảo cách ly tại nhà. Các cán bộ chiến sĩ tham gia thu hoạch lúa hộ người dân thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K đảm bảo khoảng cách có trang bị khẩu trang và các thiết bị phòng hộ cần thiết.

Xã Đức Ninh đã bố trí máy gặt đập liên hợp để phối hợp với lực lượng công an thu hoạch thóc trên từng thửa ruộng của từng nhà. Thóc của hộ dân nào sẽ được đóng vào những bao đựng thóc có ghi tên của hộ dân đó.

Vận chuyển lúa lên bờ tới nơi tập kết Vận chuyển lúa lên bờ tới nơi tập kết

Mấy ngày gần đây, do thời tiết thất thường mưa lớn kèm theo gió mạnh, nên nhiều diện tích lúa đã bị đổ rạp, gây khó khăn cho máy gặt, chính vì vậy, chị em hội phụ nữ Công an TP Đồng Hới và Công an tỉnh dùng phương pháp gặt lúa thủ công, nhằm giúp người dân thu hoạch lúa hiệu quả cao nhất, tránh rơi vãi.

Nhiều diện tích lúa bị đổ rạp sau mưa, phải thu hoạch bằng thủ công Nhiều diện tích lúa bị đổ rạp sau mưa, phải thu hoạch bằng thủ công

Những giọt mồ hôi nhễ nhại dưới trời nắng chang chang là hình ảnh đẹp, đậm nghĩa tình góp phần tô điểm hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân vừa chung tay chống dịch vừa giúp đỡ người dân bảo đảm được nguồn lượng thực thiết yếu, yên tâm thực hiện nghiêm giản cách, cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Sau khi thu hoạch thóc sẽ được vận chuyển về tập trung về sân kho của xã rồi lần lượt đưa đến từng nhà cho người dân. Được biết, trong thời gian tới nhiều địa phương sẽ tiếp tục được lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình hỗ trợ thu hoạch và vận chuyển thóc lúa về nơi an toàn trước khi mùa lũ lại về.

Giúp dân phơi lúa tại nơi tập kết của UBND xã Đức Ninh, TP Đồng Hới Giúp dân phơi lúa tại nơi tập kết của UBND xã Đức Ninh, TP Đồng Hới

Được biết, từ khi Quảng Bình có dịch, phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nhiều địa phương trong tỉnh, lực lượng Công an hầu như không có ngày nghỉ, không được về nhà, ứng trực ở đơn vị bởi công tác chuyên môn vẫn phải đảm bảo, ngoài ra còn tập trung phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho các Chốt kiểm soát phòng dịch, khu cách ly và bệnh viện dã chiến; tập trung khoanh vùng, truy vết các F khi có yêu cầu.

Đọc thêm