Công an Quảng Bình với chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2021”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chương trình được Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình và Mobifone Quảng Bình tổ chức chiều 9/12, tại Trường THCS&THPT Trung Hóa (huyện Minh Hóa).
Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an Quảng Bình phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình và Mobifone Quảng Bình tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2021”
Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an Quảng Bình phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình và Mobifone Quảng Bình tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2021”

Chương trình cí chủ đề: “Xe đạp yêu thương cùng em đến trường”, “Sóng và máy tính cho em” và tuyên truyền các chuyên đề về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Trung tá Phan Thị Cẩm Hạnh, Đội trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình tuyên truyền về thực trạng xâm hại tình dục trẻ em.

Trung tá Phan Thị Cẩm Hạnh, Đội trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình tuyên truyền về thực trạng xâm hại tình dục trẻ em.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tá Phan Thị Cẩm Hạnh, Đội trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh đã tuyên truyền về thực trạng xâm hại tình dục trẻ em, nguyên nhân xảy ra, dấu hiệu nhận biết trẻ em bị xâm hại tình dục, phương thức, thủ đoạn phạm tội, một số kỹ năng phòng tránh tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Các em học sinh cũng được xem những hình ảnh trực quan có liên quan đến nguyên tắc tự bảo vệ mình phòng chống xâm hại, phòng chống bạo lực học đường như: “Bảo vệ khỏi xâm hại tình dục”, “Quy tắc 5 ngón tay”.

Đại diện Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Đại diện Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Buổi tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm, tham gia sôi nổi của các em học sinh. Giúp các em có thể tự bảo vệ bản thân trước những tình huống xấu về xâm hại trẻ em, đồng thời nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và năng lực của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc chủ động tham gia phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em tại gia đình, trường học và trong cộng đồng.

Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình và Mobifone Quảng Bình trao xe đạp cho các em.

Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình và Mobifone Quảng Bình trao xe đạp cho các em.

Dịp này, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, Mobifone Quảng Bình tổ chức trao tặng 30 chiếc xe đạp và 70 Sim 4G cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí cho các hoạt động trên 50 triệu đồng.

Đại diện Công ty Mobifone Quảng Bình hỗ trợ các em 70 Sim data 4G với chương trình cực kỳ ưu đãi dành cho các em học sinh để phục vụ học tập.

Đại diện Công ty Mobifone Quảng Bình hỗ trợ các em 70 Sim data 4G với chương trình cực kỳ ưu đãi dành cho các em học sinh để phục vụ học tập.

Các hoạt động trong chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2021” được tổ chức để khuyến khích các em học sinh ở những vùng khó khăn có điều kiện học tập được tốt hơn, giúp các em được tham gia đầy đủ các hình thức học tập, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19, thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc, vừa là nguồn lực quý báu giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, cố gắng học tập tốt, đạt được thành tích cao trong năm học 2021-2022, đặc biệt là để lại hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân.

Đọc thêm