Công an Quảng Nam liên tiếp bắt được 2 đối tượng truy nã đặc biệt, nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 19/3, Công an Quảng Nam thông tin, liên tiếp trong 2 ngày 15 và 16/3/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an các tỉnh Long An và tỉnh Bình Thuận bắt gọn 2 đối tượng truy nã.

Theo đó, 2 đối tượng truy nã đó là Bùi Văn Trung (46 tuổi, ngụ xã Đại Quang huyện Đại Lộc) và Vi Xuân Tuấn (37 tuổi, ngụ huyện Phước Sơn).

Theo thông tin từ Công an Quảng Nam, đối tượng Bùi Văn Trung bị truy nã theo quyết định truy nã đặc biệt số 10 ngày 31/3/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Bùi Văn Trung. (Ảnh: CA).

Đối tượng Bùi Văn Trung. (Ảnh: CA).

Trước đó, ngày 3/1/2020, Trung đã dùng dao chém nhiều nhát vào Lê Ngọc Tuấn trú huyện Đại Lộc gây thương tích 46%. Sau khi gây án, Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương, vào thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sinh sống, làm nghề sơn nước.

Còn đối tượng Vi Xuân Tuấn, bị truy nã theo quyết định truy nã nguy hiểm số 1 ngày 30/8/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Vi Xuân Tuấn tại Cơ quan Công an. (Ảnh: CA).

Đối tượng Vi Xuân Tuấn tại Cơ quan Công an. (Ảnh: CA).

Trước đó, ngày 21/2/2016, do mâu thuẫn với Trịnh Kỳ Anh, SN 1989 tạm trú Xã Phước Thành, Phước Sơn, Tuấn đã cầm dao chém vào đầu của Anh gây thương tích 21%, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương, đến huyện Đức Hòa, tỉnh Long An làm công nhân.

Hiện 2 đối tượng đã được bàn giao cho Công an các địa phương liên quan điều tra, xử lý.

Đọc thêm