Công an Quảng Nam triệt xóa nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 21/1, Công an Quảng Nam thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo Công an Quảng Nam, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, liên tiếp trong thời gian từ những tháng cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, lực lượng Công an huyện Thăng Bình đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình xác định đối tượng Trần Đình Tạo (27 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) là đối tượng chuyên cung cấp ma túy đá cho các con nghiện trên địa bàn huyện nên tiến hành bắt khẩn cấp đối với Tạo, thu giữ trên người đối tượng 1 gói ma túy đá.

Qua đấu tranh, Tạo khai nhận từ tháng 11/2021 đến nay, Tạo nhiều lần đến nhà Nguyễn Thị Hải (31 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) để ở và giúp Hải cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn khi các đối tượng có nhu cầu.

Tiến hành khám xét nơi ở của Hải, Cơ quan CSĐT Công an huyện thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, qua đấu tranh, Hải khai nhận thường xuyên mua ma túy đá của Nguyễn Tấn Viên 934 tuổi, ngụ xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) về để sử dụng cùng với Tạo, gần đây nhất, vào ngày 19/1, Hải đã mua của Viên 2,5g ma túy đá về để sử dụng và mang đi bán cho các con nghiện.

Từ trái sang là hình ảnh các đối tượng Tạo, Viên, Hải, Hương. (Ảnh: CA).Từ trái sang là hình ảnh các đối tượng Tạo, Viên, Hải, Hương. (Ảnh: CA).

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở Nguyễn Tấn Viên, thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và dụng cụ dùng để chia ma túy, đồng thời, thu giữ trên người đối tượng Viên 1 gói ma túy đá.

Cùng ngày, Cao Thị Thanh Hương (25 tuổi, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) - là “chân rết” của Viên cũng đến Công an huyện Thăng Bình tự thú về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” cùng với Nguyễn Tấn Viên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đọc thêm