Công an Quảng Nam truy quét, đẩy đuổi gần 100 đối tượng ra khỏi “thủ phủ vàng” Phước Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 9/1, Công an Quảng Nam thông tin, Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp lực lượng chức năng tổ chức truy quét, đẩy đuổi gần 100 đối tượng khai thác vàng trái phép tại huyện Phước Sơn.
Hiện trường khai thác vàng trái phép tại bãi 38, xã Phước Hòa, Phước Sơn. (Ảnh: C.A)
Hiện trường khai thác vàng trái phép tại bãi 38, xã Phước Hòa, Phước Sơn. (Ảnh: C.A)

Theo đó, ngày 7/1, Lực lượng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh tổ chức truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại Bãi 38, xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn.

Qua kiểm tra, phát hiện ông Đặng Văn Xuân (SN 1979, ngụ huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đang chỉ đạo 9 công nhân sử dụng các thiết bị máy móc để tổ chức khai thác vàng trái phép.

Kiểm tra tại khu vực khai thác, phát hiện có việc sử dụng vật liệu nổ, thu giữ 7 thỏi thuốc nổ, 7 kíp nổ, 1 súng bắn đạn chì. Lực lượng Công an đã tiến hành phá hủy 7 máy xay đá, 10 lán trại, 2 máy phát điện, đẩy đuổi gần 100 đối tượng ra khỏi khu vực khai vàng trái phép.

Đọc thêm