Công an Quảng Ninh bắt được hung thủ giết người rồi bỏ trốn11 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi dùng súng bắn chết người tại Uông Bí Quảng Ninh vào năm 2010, đối tượng Hậu đã bỏ trốn biệt tăm khỏi địa phương. Tháng 12/2021, Hậu bị Công an tỉnh Quảng Ninh tóm gọn tại Lạng Sơn sau 11 năm lẩn trốn.
Đối tượng Hậu bị bắt giữ sau 11 năm trốn nã.
Đối tượng Hậu bị bắt giữ sau 11 năm trốn nã.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Đình Hậu (SN 1988, trú tại phường Phương Đông, TP. Uông Bí). Hậu là đối tượng bị truy nã về tội danh giết người đã lẩn trốn suốt 11 năm qua.

Theo cơ quan Công an, trước đó, ngày 4/7/2010, tại khu 6 phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Hậu và ông Đỗ Như Hiến (SN 1952, trú tại tổ 27, khu 6 phường Bắc Sơn, TP Uông Bí). Hậu đã dùng súng bắn ông Hến tử vong rồi bỏ trốn ngay sau đó.

Hậu dung nhiều cách tinh vi để lẩn trốn, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ đến 12/2021, Phòng cảnh sát Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định Hậu đang lẩn trốn tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngay lập tức, công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với công an địa phương xác minh, làm rõ và bắt giữ thành công Hậu.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm