Công an Sóc Trăng vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức tổng kết công tác Công an  năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tại Hội nghị ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Sóc Trăng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua. 

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác, vừa tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ và phát sinh điểm nóng.

Năm 2022 Công an Sóc Trăng với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Năm 2022 Công an Sóc Trăng với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí Tỉnh ủy, yêu cầu trong 2022, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, trong đó tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến ma túy, cướp giật, trộm cắp tài sản, tín dụng đen, tệ nạn cờ bạc; tăng cường kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các nơi có nguy cơ cao có thể xảy ra cháy, nổ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ, pháo hoa trái phép trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tham mưu, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong nội bộ, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sỹ nhiễm bệnh không thể thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn để Nhân dân vui Xuân, đón Tết 2022 được yên bình và hạnh phúc.

Đại tá Lâm Thành Sol – Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh nhà nêu cao tinh thần tiến công, đoàn kết một lòng, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh và Chương trình công tác Công an năm 2022.

Đọc thêm