Công an thành phố Cần Thơ tổng kết công tác năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có: Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Năm 2021, Công an thành phố Cần Thơ đã nghiêm túc thực hiện với quyết tâm cao nhất theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; với với sự cố gắng không ngừng nghĩ, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc 03 mục tiêu: vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 - vừa thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân - vừa góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Kết quả, lực lượng Công an thành phố đã đạt và vượt 100% chỉ tiêu đề ra trong năm 2021, từ đó tội phạm giảm 32,2%; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2020.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Cùng với những thành tích đạt được, năm vừa qua có nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực được các ngành, các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 527 tập thể, 3.965 cá nhân (đặc biệt có 3 điển hình tiên tiến được Bộ Công an tuyên dương thành tích trên tuyến đầu chống dịch). Với kết quả trên, tại Hội nghị Tổng kết Công an toàn quốc lần thứ 77, Công an thành phố Cần Thơ vinh dự được nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021” của Thủ tướng Chính phủ. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Công an thành phố nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận và chúc mừng những chiến công mà lực lượng Công an thành phố đã đạt được trong năm 2021; tri ân những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong phòng, chống dịch Covid-19 và giữ gìn sự bình yên cho người dân trên địa bàn; đồng thời tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, ý chí và quyết tâm chính trị, nỗ lực, cố gắng, lực lượng Công an thành phố sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ trong năm 2021. Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2022; bám sát phương châm hành động, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các giải pháp trọng tâm đột phá năm 2022 của Bộ; nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

Đọc thêm