Công an thành phố Đồng Hới xây dựng mỗi đội, công an các xã, phường 1 khâu đột phá và 1 khẩu hiệu hành động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2022, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã có những cách làm đột phá, sáng tạo, lan tỏa phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm để chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT, hướng đến xây dựng thành phố Đồng Hới trở thành đô thị văn minh.
Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Công an thành phố Đồng Hới.
Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Công an thành phố Đồng Hới.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Công an thành phố Đồng Hới chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, kiểm soát tốt tình hình, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Điểm nhấn trọng tâm là tập trung thực hiện mỗi đội, công an các xã, phường xây dựng 1 khâu đột phá và 1 khẩu hiệu hành động riêng cho từng lĩnh vực.

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Đội trưởng đội CSĐTTP về TTXH, Công an thành phố Đồng Hới cho biết; Xác định là địa bàn trọng điểm, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Ngay từ đầu năm 2022, toàn Đội đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình với khẩu hiệu thực hiện là “Phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, vững ý chí tấn công tội phạm”, bước đầu đã đạt được một số kết quả khá rõ nét, đảm bảo thực hiện tốt tình hình ANTT, giải quyết tốt tình hình an ninh phức tạp nổi lên ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Cán bộ đội CSĐTTP về TTXH, Công an thành phố Đồng Hới phát biểu trong một buổi tuyên truyền pháp luật ở phường Đức Ninh Đông.

Cán bộ đội CSĐTTP về TTXH, Công an thành phố Đồng Hới phát biểu trong một buổi tuyên truyền pháp luật ở phường Đức Ninh Đông.

Theo đó, toàn đội tập trung lực lượng, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng. Mục tiêu là kéo giảm tội phạm rõ nét, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

“Thời gian qua, từ công tác nắm tình hình, tôi nhận thấy số bị hại tội phạm công nghệ cao có chiều hướng tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó dự đoán. Vì thế, công tác đấu tranh sẻ gặp nhiều khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ thực tiễn trong công tác, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, toàn đội sẻ tập trung lực lượng để nghiên cứu, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm. Qua đó, góp phần kéo giảm các loại tội phạm để chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT, hướng đến xây dựng thành phố Đồng Hới trở thành đô thị văn minh”, Đại úy Dũng chia sẻ thêm.

Công an phường Đồng Hải với khẩu hiệu thực hiện: “Cán bộ chiến sĩ Công an phường quyết tâm xây dựng phường Đồng Hải bảo đảm về trật tự đô thị”.

Công an phường Đồng Hải với khẩu hiệu thực hiện: “Cán bộ chiến sĩ Công an phường quyết tâm xây dựng phường Đồng Hải bảo đảm về trật tự đô thị”.

Về địa bàn phường Đồng Hải, Trung tá Phan Thanh Phong, Trưởng công an phường cho biết, là địa bàn trọng điểm nhất thành phố. Công an phường đã tham mưu và triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp để giữ vững ANTT; mục tiêu là “Xây dựng phường Đồng Hải bảo đảm về trật tự đô thị”trên địa bàn phường. Trong đó, chú trọng phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân; xây dựng, củng cố lực lượng từ cơ sở, tăng cường tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn gây án của các loại tội phạm. Nhờ thế, nạn trộm cắp, móc túi, tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy giảm hẳn. Đặc biệt là tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đậu, đỗ xe, xả rác tại khu vực tượng đài Mẹ Suốt không còn tái diễn, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân đến tham quan, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa mỗi khi về Đồng Hới.

Ông Dương Quang Phước (SN 1963) ở phường Đông Hải là người dân sinh sống gần tượng đài Mẹ Suốt cho rằng, lực lượng phòng chống tội phạm của Công an phường hoạt động rất tích cực, triển khai đồng bộ nhiều nơi, có sự kết hợp với quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh tại chỗ ở từng khu phố. Đặc biệt là khu vực chợ Đồng Hới, khi bà con có tin báo tố giác tội phạm, mất TTATGT, TTĐT gửi đến, các anh nhanh chóng xử lý, từ đó đã mang lại sự yên tâm, niềm vui cho người dân.

Nhờ 120 camera an ninh giám sát, tình hình ANTT trên địa bàn phường Đồng Hải giảm hẳn.

Nhờ 120 camera an ninh giám sát, tình hình ANTT trên địa bàn phường Đồng Hải giảm hẳn.

Không chỉ địa bàn phường Đồng Hải, các phường Hải Thành, Bắc Nghĩa, Bắc lý…cũng lan tỏa nhiều phong trào thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, công an các xã, phường. Theo đó, hàng tháng, Công an thành phố sẻ dựa trên những kết quả đạt được của từng cá nhân, tập thể, xét chọn quyết định trao cờ và giấy biểu dương cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lễ chào cờ đầu tháng, đồng thời chấn chỉnh phê bình những cá nhân thiếu tích cực.

“Với phương châm gần dân, trọng dân, nói dân nghe làm dân tin, đồng hành cùng Nhân dân, kính trọng, lễ phép với Nhân dân gắn với triển khai nhiều giải pháp sát thực tiễn là một trong những khâu đột phá trọng tâm, then chốt của toàn lực lượng trong năm 2022. Chính vì vậy, trong các chương trình, phương án, kế hoạch của Công an thành phố, chúng tôi đều hướng đến phục vụ nhân dân. Các đội, Công an xã, phường phải tự đặt ra mục tiêu của đơn vị mình làm gì để phục vụ nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ bằng những việc làm cụ thể. Nếu chưa đạt mục tiêu đó là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Các vấn đề ứng xử với nhân dân, hiện tượng tiêu cực, tôi kiên quyết xử lý, không bao che, né tránh”, Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Công an thành phố Đồng Hới cho biết thêm.

“Xây dựng phường Đồng Hải bảo đảm về trật tự đô thị”, hướng đến xây dựng đô thị văn minh theo đúng lộ trình.

“Xây dựng phường Đồng Hải bảo đảm về trật tự đô thị”, hướng đến xây dựng đô thị văn minh theo đúng lộ trình.

Một điểm nổi bật nữa là Công an thành phố Đồng Hới đã huy động được sức mạnh của doanh nghiệp vào công tác bảo đảm ANTT như; xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với các doanh nghiệp chủ quản trong bảo đảm ANTT địa bàn khu công nghiệp. Thường xuyên phối hợp lực lượng bảo vệ để tuần tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính, các tình huống liên quan đến ANTT trong cũng như ngoài khu công nghiệp. Qua đó, tình hình tội phạm trên địa bàn đã được kéo giảm rỏ rệt, củng cố lòng tin trong nhân dân.

Các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì và nhân rộng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc. Làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng các đảng bộ, chi bộ trong sạch, đổi mới nâng cao việc học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường chỉ đạo các phong trào đoàn thể…

Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, chủ động đề ra Chương trình kế hoạch, hành động cụ thể mang tính sáng tạo đó là; mỗi đội, công an các xã, phường xây dựng 1 khâu đột phá và 1 khẩu hiệu hành động riêng cho từng lĩnh vực. Đây là cách làm mới, có tính đột phá, cần nhân rộng để lan tỏa phong trào thi đua bảo vệ ANTQ. Nhờ cách làm trên, những tháng đầu năm 2022, Công an thành phố Đồng Hới đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững, góp phần quan trọng trong việc xây dựng thành phố Đồng Hới trở thành đô thị văn minh theo đúng lộ trình.

Đọc thêm