Công an Thừa Thiên Huế ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 15/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các sự kiện, lễ hội lớn của đất nước, của tỉnh năm 2022.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm giữ gìn ANTT địa bàn dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm giữ gìn ANTT địa bàn dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo đó, đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/2/2022.

Công an Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Công an Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Để đợt cao điểm đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Công an các đơn vị, địa phương sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối, tập trung đánh trúng, đánh mạnh góp phần kéo giảm tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Lực lượng Công an quyết tâm không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối, tập trung đánh trúng, đánh mạnh góp phần kéo giảm tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Lực lượng Công an quyết tâm không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối, tập trung đánh trúng, đánh mạnh góp phần kéo giảm tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng sẽ tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thị trường, bảo đảm chất lượng hàng hóa cung ứng trên thị trường trong dịp Tết.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển sử dụng pháo trái phép trên địa bàn đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

Đọc thêm