Công an Tiền Giang mật phục tóm gọn nhóm thanh niên tổ chức đua xe trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa bắt gọn nhóm đối tượng dàn xe thành hàng ngang, chặn các xe đang lưu thông trên đường để tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn.
Công an Tiền Giang mật phục tóm gọn nhóm thanh niên tổ chức đua xe trái phép

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 14/1 nhận được thông tin có nhiều đối tượng tổ chức đua xe trái phép trên tuyến QL1 đoạn thuộc ấp Quý Trinh, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngay lập tức, Công an thị xã Cai Lậy bố trí phương tiện tiến hành mật phục, chặn bắt nhóm đối tượng trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ 04 đối tượng, đồng thời đưa về trụ sở cơ quan công an thị xã để làm việc. Tại đây, công an thị xã Cai Lậy tiến hành mở rộng truy xét, tiếp tục triệu tập thêm 15 đối tượng và thu giữ 14 xe mô tô đã qua độ chế thay đổi kết cấu.

Các đối tượng tổ chức đua xe trái phép bị bắt (Ảnh: Trần Chung)

Các đối tượng tổ chức đua xe trái phép bị bắt (Ảnh: Trần Chung)

Tại cơ quan công an thị xã Cai Lậy, đối tượng Nguyễn Thành Nam (Khang Kupi), sinh năm 1993, (ngụ xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Facebook để nhắn tin cho Nguyễn Hoàng Khang, sinh năm 2003, (ngụ thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Hiển, sinh năm 2003, (ngụ xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), để tổ chức đua xe trên tuyến QL1 đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy.

Đáng chú ý, nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhiều lần thay đổi địa điểm tổ chức đua xe. Các đối tượng tổ chức đua xe không phải để cá cược, mà tổ chức đua xe chỉ để biết xe nào chạy nhanh hơn nhằm quảng cáo lò độ xe.

Đối tượng Hiển (trái) và Nam cùng 02 chiếc xe mô tô đã qua "độ chế" tại cơ quan công an (Ảnh: Trần Chung)

Đối tượng Hiển (trái) và Nam cùng 02 chiếc xe mô tô đã qua "độ chế" tại cơ quan công an (Ảnh: Trần Chung)

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Cai Lậy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm