Công an tỉnh Bạc Liêu trao vốn, phương tiện cho hộ nghèo

(PLVN) -  Sáng nay (29/4), Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa qua đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Tân Phong (thị xã Giá Rai), tổ chức lễ trao vốn, phương tiện cho hộ nghèo năm 2022. Đại tá Trương Công Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an thị xã Giá Rai và chính quyền địa phương xã Tân Phong (thị xã Giá Rai).

Toàn cảnh buổi lễ.

Thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2022, Công an tỉnh được phân công hỗ trợ, giúp đỡ 40 hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Phong, thị xã Giá Rai. Trên cơ sở đó, Giám đốc Công an tỉnh đã giao chỉ tiêu cho các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh thực hiện. Các đơn vị được phân công nhận giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thực trạng, hoàn cảnh của từng hộ, khả năng, nhu cầu cần giúp đỡ để có hướng giúp đỡ phù hợp, giúp cho các hộ được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo.

Thông qua đó, lực lượng Công an tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự thân phấn đấu trong lao động, sản xuất của người dân hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Tư vấn, hướng dẫn cách thức làm ăn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất kinh doanh; hướng dẫn sử dụng đồng vốn, các phương tiện, dụng cụ được hỗ trợ hiệu quả, đúng mục đích.

Đại tá Trương Công Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao vốn cho hộ được nhận hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trương Công Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, công tác giảm nghèo được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo, gắng với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Trương Công Dũng yêu cầu, các đơn vị được phân công giúp đỡ hộ nghèo phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống của hộ được giúp đỡ; tư vấn cho gia đình cách thức, biện pháp sản xuất, kinh doanh phù hợp với khả năng, điều kiện của từng hộ nghèo. Đối với các hộ nghèo cần phải phấn đấu lao động sản xuất, tiếp nhận và sử dụng vốn, phương tiện được hỗ trợ có hiệu quả, đúng mục đích; chung tay cùng chính quyền địa phương và lực lượng Công an phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng./.

Đọc thêm