Công an tỉnh Hải Dương truy vết thần tốc ca nhiễm Covid 19 có lịch trình di chuyển phức tạp ở Cẩm Giàng

(PLVN) - Do anh Đ.V.N, nhân viên giao hàng của một Công ty chuyển phát nhanh ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Ngay trong đêm ngày 6/2, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng công an đã thần tốc tổ chức, truy vết, xác định được 268 người là F1 của ca nhiễm Covid 19 này.
Lãnh đạo tỉnh và công an kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid 19 tại huyện Cẩm Giàng
Lãnh đạo tỉnh và công an kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid 19 tại huyện Cẩm Giàng

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trước đó, vào tối ngày 6/2, sau khi nhận được thông tin từ cơ quan y tế về kết quả xét nghiệm dịch tễ thông báo trên địa bàn xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng phát hiện trường hợp anh Đ.V.N (SN 1993, trọ tại huyện Cẩm Giàng), nhân viên giao hàng của một Công ty chuyển phát nhanh có văn phòng mở tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid 19. Lực lượng Công an Hải Dương đã nhanh chóng vào cuộc truy vết, xác định những người có liên quan đến ca bệnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng.

Qua khai báo y tế, trường hợp này với tính chất là nhân viên giao hàng nên có lịch trình di chuyển rất phức tạp, tiếp xúc với nhiều người, ở các địa bàn khác nhau. Hơn nữa, do yêu cầu bảo vệ khách hàng, người tiêu dùng nên các thông tin về người tiếp xúc với anh Đ.V.N thu được rất hạn chế dẫn đến việc truy vết F1 của anh Đ.V.N gặp rất nhiều khó khăn. Nếu việc này không đáp ứng kịp thời sẽ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng rất đồng.

Lãnh đạo tỉnh và công an Hải Dương kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid 19 tại huyện Cẩm Giàng.
 Lãnh đạo tỉnh và công an Hải Dương kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid 19 tại huyện Cẩm Giàng.

Nắm bắt được thực tế đó, ngay trong đêm 6/2, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 huyện Cẩm Giàng, đồng thời cùng với Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các huyện lân cận như Bình Giang, Thanh Miện, Nam Sách, Gia Lộc, TP Hải Dương phối áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp để truy vết.

Cụ thể, lực lượng công an đã khai thác thông tin lịch trình di chuyển của ca bệnh Đ.V.N để rà soát, truy vết các F1 trong thời gian từ ngày 22/1 trở lại đây.

Với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh cùng sự vào cuộc quyết liệt, thần tốc, khẩn trương của các lực lượng, ngay trong đêm 6/2 và sáng ngày 7/2, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức truy vết, xác định được 268 người là F1 của anh Đ.V.N. Sau đó, công an đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 ở các địa phương đưa các F1 này thực hiện cách ly y tế tập trung và tại gia đình đối với những người là F2.

Được biết, huyện Cẩm Giàng đang là điểm nóng nhất về dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương với các ca nhiễm SAR-CoV-2 liên quan hàng chục quán karaoke, những buổi tiệc và lịch trình di chuyển phức tạp của nhiều bệnh nhân.

Thông điêp 5K trong phòng chống dịch Covid 19 người dân nên thực hiện.
 Thông điêp 5K trong phòng chống dịch Covid 19 người dân nên thực hiện.

Huyện này có 05 khu công nghiệp lớn, chiếm 50% số khu công nghiệp của tỉnh, với hơn 60.000 công nhân (dân số trong toàn huyện có hơn 140.000 người). Nếu để xảy ra tình trạng công nhân trong các khu công nghiệp nhiễm bệnh thì tình hình sẽ hết sức phức tạp và hậu quả sẽ khó lường, thậm chí còn gây thiệt hại kinh tế lớn hơn nhiều so với ở khu công nghiệp Cộng Hoà, TP Chí Linh (Hải Dương).

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 tỉnh Hải Dương, tính đến 6 giờ ngày 8/2/2021, Hải Dương ghi nhận 309 ca bệnh. Hải Dương đã tiến hành phong toả 65 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã, 2 huyện.

Hiện có 185 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế TP Chí Linh, 118 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đã có 3 bệnh nhân trong đợt này điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương được xuất viện vào ngày 6/2.

Trên địa bàn tỉnh hiện này có ổ dịch mới tại huyện Cẩm Giàng là có nguy cơ lây lan cao dịch bệnh Covid 19 với 13 ca mắc và 01 trường hợp nghi mắc. Các bệnh nhân tại đây có tiền sử dịch tễ phức tạp, di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều người, chưa trung thực trong vấn đề khai báo y tế nên lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn trong việc truy vết, xác định các trường hợp tiếp xúc gần…

Đọc thêm