Công an tỉnh Hòa Bình ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công an tỉnh Hòa Bình mới đây đã tổ chức Lễ ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, thực hiện theo Quyết định số 1984/QĐ-BCA ngày 30/3/2021 của Bộ Công an và Kế hoạch số 258/KH-CAT-PX01 ngày 12/5/2021 của Công an tỉnh.
Lễ ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
Lễ ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Theo ban tổ chức, Tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được Công an tỉnh tuyển chọn 433 cán bộ, chiến sĩ được đào tạo bài bản trong môi trường công an nhân dân, có khả năng quân sự võ thuật và kinh nghiệm công tác ở các đơn vị chiến đấu.

Tiểu đoàn sẽ phục vụ các nhiệm vụ đột xuất như: tham gia phòng, chống tội phạm, chống khủng bố, bạo loạn, gây rối, biểu tình trái pháp luật, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ các sự kiện chính trị; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và khu vực phòng thủ phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, khi có Quyết định thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành rà soát biên chế và các điều kiện bảo đảm, lựa chọn CBCS nam tham gia Tiểu đoàn. Các chiến sĩ được đào tạo cơ bản trong các trường CAND, có sức khỏe, khả năng quân sự võ thuật và kinh nghiệm công tác ở các đơn vị chiến đấu.

Theo Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, thời gian tới, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu và các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung quan trọng: Triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2022, phân công, phân nhiệm cụ thể rõ ràng các nhiệm vụ; tập trung huấn luyện nâng cao về quân sự, võ thuật, quy trình, kỹ năng xử lý các tình huống chống biểu tình, bạo loạn, giải tán đám đông, phòng chống tội phạm, cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy...

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, những vấn đề trong xã hội hiện nay đặt ra cho lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình nhiệm vụ hết sức nặng nề trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Việc thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu là hết sức cần thiết nhằm chủ động chuẩn bị vững chắc về lực lượng, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện để dự bị chiến đấu, phục vụ nhiệm vụ đột xuất.

Đọc thêm