Công an tỉnh Thừa Thiên Huế: Thăm, chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2022 – Phật lịch 2566

(PLVN) -  Ngày 11/5, tại chùa Từ Đàm, Đoàn công tác của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế do Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và các tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2022 – Phật lịch 2566.
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật Đản 2022 – Phật lịch 2566 tại chùa Từ Đàm (TP. Huế).
Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật Đản 2022 – Phật lịch 2566 tại chùa Từ Đàm (TP. Huế).

Thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn đã tặng lẵng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, đồng bào Phật tử có một mùa Phật Đản mạnh khỏe, an lạc, cát tường. Đồng thời ghi nhận sự đóng góp quan trọng mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng tăng ni Phật giáo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó trưởng ban, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh dành cho Giáo hội.

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó trưởng ban, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh dành cho Giáo hội.

Phát biểu trao đổi với Đoàn, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó trưởng ban, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh dành cho Giáo hội; đồng thời tin tưởng rằng lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công xuất sắc trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của Nhân dân.

Đọc thêm