Công an tỉnh Tuyên Quang giữ vững an ninh trật tự, tích cực phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo báo cáo từ Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, với tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư” của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư” của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng quyết tâm chính trị cao, công an tỉnh Tuyên Quang đã đấu tranh triệt phá kéo giảm 5,42% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 99,64%; Triệt phá 269 vụ/359 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý, không để hình thành băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động lộng hành trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về cải cách hành chính, Công an tỉnh Tuyên Quang thường xuyên chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, thường xuyên tiếp xúc làm việc với người dân, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp; Đồng thời, tập trung thực hiện và hoàn thành xuất sắc Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Trong thời điểm dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, công an tỉnh đã huy động trên 2.100 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Nhờ có những đóng góp to lớn, Công an tỉnh Tuyên Quang được Bộ Công an xếp vị trí thứ 03/63 Công an các tỉnh, thành phố trong toàn quốc; được Bộ Công an đề xuất Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, chỉ số cải cách hành chính tiếp tục được Bộ Công an xếp loại xuất sắc đứng thứ 06/63 Công an tỉnh, thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các cá nhânPhó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân

Trong năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh có 383 lượt tập thể, 1.324 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, Công an tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Bộ Công an trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Tuyên Quang đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị trong năm 2022, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, kéo giảm tội phạm; Kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội; Tập trung cải cách thủ tục hành chính và thực hiện số hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương để góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 03 đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 03 tập thể thuộc Công an tỉnh.

Đọc thêm