Công an TP Bắc Giang phản hồi ý kiến ông Nguyễn Quốc Thư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN vừa nhận được Công văn số 1495/CATP-CTHC của Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) về “Kết quả xác minh đơn thư” của ông Nguyễn Quốc Thư (ngụ tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Dĩnh Kế) do Báo PLVN chuyển đến với nội dung:

Ông Thư phản ánh về việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và một gia đình khác từ năm 2020. Mặc dù ông đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương nhưng chưa được giải quyết thoả đáng. Cùng với đó, ngày 11/3/2023, khi ông nhổ một số cây giống không biết ai trồng trên mảnh đất của gia đình mình thì bị Công an phường Dĩnh Kế mời lên làm việc.

Công văn do Thượng tá Vũ Văn Tường, Trưởng Công an TP Bắc Giang ký cho biết: Đối với nội dung ông Thư phản ánh về việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và một gia đình khác từ năm 2020, ông đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nhưng chưa được giải quyết thoả đáng, Công an TP đã tiến hành xác minh. Theo đó, tại bản đồ phường Dĩnh Kế năm 2018, thửa đất nông nghiệp số 109, tờ bản đồ số 52, tại tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Dĩnh Kế do ông Nguyễn Văn Thi (bố đẻ ông Thư) sử dụng, đất không có giấy tờ. Trước đây, gia đình ông Thư trồng tre, chuối và lá rong, không tranh chấp với ai.

Công văn của Công an TP Bắc Giang gửi Báo PLVN.

Công văn của Công an TP Bắc Giang gửi Báo PLVN.

Năm 2020, gia đình bà Nguyễn Thị Tách (hộ liền kề) xây dựng nhà mới và tự ý làm lối đi qua thửa đất này. Ông Thư đã gửi đơn đến UBND phường Dĩnh Kế về việc hộ ông Nguyễn Ngọc Phan (con trai bà Tách) tự ý mở lối đi qua thửa đất trên, UBND phường Dĩnh Kế đã lập biên bản vi phạm và trình UBND TP Bắc Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Ngọc Phan. Hiện UBND phường Dĩnh Kế đang hướng dẫn ông Nguyễn Quốc Thư thiết lập hồ sơ để làm thủ tục cấp GCN đối với thửa đất trên theo quy định.

Công an TP Bắc Giang cho biết: Ngày 11/3/2023, khi ông Thư phát hiện có người trồng cây giống mộc hương trên thửa đất số 109 trên nên đã nhổ một số cây lên thì chị Nguyễn Thị Hiệp (ngụ tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Dĩnh Kế) ra ngăn cản và cho biết số cây giống đó là của anh Nguyễn Ngọc Phan (là em trai chị Hiệp) trồng. Do được mọi người can ngăn nên ông Thư đi về nhà.

Khoảng 14h ngày 11/3/2023, anh Nguyễn Ngọc Phan đến Công an phường Dĩnh Kế trình báo về việc bị ông Thư làm hư hỏng 11 cây giống mộc hương (trị giá khoảng 220.000 đồng) và Trung úy Vũ Văn Nguyên được phân công tiếp nhận, giải quyết đơn. Ngày 13/3/2023, Trung úy Nguyên mời ông Thư đến làm việc. Ông Thư cho rằng anh Phan tự ý trồng cây giống lên đất của gia đình ông nên ông nhổ. Công an phường Dĩnh Kế đã xác minh tại UBND phường Dĩnh Kế và xác định thửa đất số 109, tờ bản đồ số 52 là của gia đình ông Thư, hiện đang làm thủ tục cấp GCN nên không đủ cơ sở xử lý ông Thư về hành vi “Hủy hoại tài sản” và đã có thông báo cho ông Thư biết.

Với nội dung ông Thư phản ánh việc Trung úy Nguyên có lời nói không phù hợp với ông trong quá trình làm việc vào ngày 13/3/2023, Công an TP Bắc Giang đã làm việc với ông Thư và Trung úy Nguyên, xác định: Trong quá trình làm việc tại Công an phường Dĩnh Kế, ông Thư không bị đe doạ, ép buộc, Trung úy Nguyên luôn chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND. Tuy nhiên, khi làm việc với ông Thư, Trung úy Nguyên có lúc đặt câu hỏi không có chủ ngữ và Công an TP Bắc Giang đã yêu cầu Công an phường Dĩnh Kế tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ và với Trung úy Nguyên khi giao tiếp, ứng xử và làm việc với nhân dân, đồng thời hạ xếp loại cán bộ tháng 5/2023 (loại 3) với Trung úy Nguyên.

Đọc thêm