Công an TP Hồ Chí Minh: Thành phố đã đạt mục tiêu giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm qua (30/8), ngày thứ 8 thực hiện Công điện của Thủ tướng và Chỉ thị 11 của UBND thành phố, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, đại diện Công an thành phố đánh giá thành phố đã đạt mục tiêu giãn cách.
Công an TP Hồ Chí Minh: Thành phố đã đạt mục tiêu giãn cách

Phó Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch TP Hồ Chí Minh - ông Phạm Đức Hải cho biết, sau 7 ngày xét nghiệm diện rộng, TP đã lấy hơn 1,6 triệu mẫu test nhanh, phát hiện 64.300 F0 (3,8% trong tổng số mẫu lấy). Con số được ghi nhận trong 7 ngày TP siết chặt giãn cách, tập trung test nhanh tất cả người dân tại “vùng đỏ” và “vùng cam” với tần suất hai ngày một lần. Riêng khu vực “vùng xanh”, xét nghiệm RT-PCR với mẫu gộp 10, “vùng vàng” mẫu gộp 5 với tần suất 7 ngày một lần.

Theo ông Hải, về an sinh, nhìn lại chặng đường vừa qua, việc TP hỗ trợ cho hộ nghèo, khó khăn, lao động tự do; đã phát 2.181 tỷ đồng cho người dân thực nhận; lũy kế đến 30/8 đã phát xuống cho Thủ Đức, quận, huyện hơn 1 triệu túi an sinh Hai con số nói lên sự nỗ lực của TP, chưa kể mạnh thường quân hỗ trợ.

Tại cuộc họp, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng BQL An toàn thực phẩm TP cho biết, về các túi thuốc điều trị F0 tại nhà, túi thuốc A ai cũng nên dùng vì đó là thuốc vitamin. Riêng túi B và C, sử dụng theo hướng dẫn, vì có thuốc kháng viêm, chống đông và thuốc kháng vi rút.

Người dân đôi khi lầm tưởng xong túi A mới đến dùng túi B rồi túi C. Bà Lan nói dùng như thế là không đúng. Túi A là dùng bình thường. Nhưng nếu đang dùng túi C rồi mà nhịp thở trên 30 lần/phút, nồng độ oxy dưới 95% phải sử dụng túi B, là thuốc kháng viêm và kháng đông.

Túi B chỉ sử dụng được 3 ngày. Trong 3 ngày mà triệu chứng không giảm phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện để có phương tiện.

Bà Lan cho biết, 80-90% bệnh nhân có triệu chứng nhẹ như cảm cúm, nhưng khi chuyển nặng thì rất nhanh. Những ca tử vong nhiều trường hợp là cấp cứu không kịp khi suy hô hấp quá nhanh.

Tại buổi họp báo, đề cập đến việc TP trải qua 2 ngày triển khai khai báo y tế qua QR Code của Bộ Công an (CA), Thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó phòng Tham mưu CA TP) nhận định TP đã đạt mục tiêu giãn cách. Ông Hà nói, nhìn chung địa bàn không xảy ra ùn tắc tại các điểm khai báo. “Cảm giác có thể đông hơn nhưng không ùn tắc. Người dân đến các chốt đều đã khai báo. Một số ít chưa khai báo thì lực lượng chức năng đã nhắc nhở sau khi quét mã QR Code thì tránh xa khu vực trạm kiểm soát khai báo để người khác lưu thông”, Thượng tá Hà nói.

Về mật độ giao thông, Thượng tá Hà đánh giá qua theo dõi của CA TP và Sở GTVT, tương đối ổn định, không có thay đổi đáng kể. “Mật độ lưu thông trên đường không quan trọng. Quan trọng trong giai đoạn này là đạt được mục tiêu “ai ở đâu ở yên đó”. Tức trong khu dân cư người dân ở nhà nghiêm túc. Trước đây có phản ánh “ngoài chặt trong lỏng” thì giờ hạn chế”, Thượng tá Hà nói.

Thượng tá Hà cho biết, hiện nhiều tuyến giao thông phụ bị hạn chế để tập trung vào những đường chính nhằm dễ kiểm soát. Đánh giá đã đạt được mục tiêu giãn cách đề ra, Thượng tá Hà mong người dân tiếp tục cố gắng để giữ thành quả này.

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT cũng thông tin, việc kiểm soát người dân ra đường những ngày qua là rất tốt , giảm sâu lượng xe máy tham gia giao thông. Về lượng xe tải, lưu thông hàng hóa qua cảng tuần này so với cùng kỳ (năm ngoái) cơ bản bình thường, không giảm. Đây là tín hiệu đáng mừng. Ông Bằng cho biết thêm, mỗi ngày Sở GTVT cấp thêm khoảng 4.000 xe luồng xanh.

Đọc thêm