Công an TP Phủ Lý ra lệnh truy bắt nhanh đối tượng cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 8/4, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Phủ Lý cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Xuân (SN 1977), trú ở Tổ dân phố Đọ Xá, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý về hành vi “Cướp tài sản”.
cơ quan công an lấy lời khai đối tượng
cơ quan công an lấy lời khai đối tượng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của anh Sùng A Say (SN 2003) - người dân tộc Mông, trú tại Bản Mạo - xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La về việc bị đối tượng đi xe máy Honda Wave màu trắng dùng tuốc- nơ- vít uy hiếp và cướp đi chiếc điện thoại hiệu Oppo, trị giá khoảng 5 triệu đồng vào khoảng 12h trưa ngày 5/4/2021, tại khu vực cầu Phú Thứ, xã Tiên Hiệp, TP. Phủ Lý (Hà Nam), Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Phủ Lý đã lập tức báo cáo lãnh đạo đơn vị để xác lập chuyên án đấu tranh; đồng thời cử trinh sát xuống ngay hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn tiến hành thu thập thông tin, xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Đến 13h, ngày 7/4/2021, Đội Cảnh sát hình sự đã làm rõ và bắt được Lê Minh Xuân, trú ở Tổ dân phố Đọ Xá, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý là thủ phạm gây ra vụ cướp trên.

Quá trình khám xét chỗ ở của Xuân, cơ quan Công an thu giữ toàn bộ các vật chứng, phương tiện liên quan đến vụ án và 02 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy; 01 bộ cóong sử dụng ma túy… Đáng chú ý, Xuân đã có 06 tiền án, trong đó có 03 tiền án cưỡng đoạt tài sản, vừa ra tù tháng 2/2021 nay lại tiếp tục phạm tội.

Qua vụ án trên, cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh với tội phạm cướp tài sản, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, có biện pháp để bảo vệ tài sản của chính mình và kịp thời khai báo với cơ quan Công an khi vụ việc xảy ra để phục vụ đấu tranh truy bắt đối tượng.         

Đọc thêm