Công an trực tiếp đứng bán hàng phi lợi nhuận, tặng rau xanh cho người dân Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 28/8, Công an Đà Nẵng đã kích hoạt 30 điểm cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại 30 phường trên địa bàn, góp phần phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân trong thời gian thành phố yêu cầu người dân “ở yên trong nhà” để dập dịch.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố đến kiểm tra điểm cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm gần phía Tây cầu Rồng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố đến kiểm tra điểm cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm gần phía Tây cầu Rồng.

Nhằm giảm tải áp lực cho UBND TP Đà Nẵng trong thời gian thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" để dập dịch COVID-19, sáng 28/8, 30 container lạnh của Công an thành phố đã chính thức có mặt trên địa bàn các phường để cung ứng thực phẩm cho người dân.

Các điểm cung ứng được đặt tại 4 quận, gồm: quận Hải Châu (10 điểm), Thanh Khê (9 điểm), Liên Chiểu (5 điểm) và Cẩm Lệ (6 điểm). Bảng giá được niêm yết rõ ràng theo từng sản phẩm. Người dân lựa chọn, lên combo và đặt mua qua Tổ cung ứng. Tổ cung ứng sẽ căn cứ từng đơn hàng để đóng gói, dán tên người nhận, số tiền phải trả và chuyển thực phẩm đến khu dân cư.

Theo quy định, người dân có nhu cầu sẽ căn cứ vào danh mục, đặt loại hàng, số lượng cần mua, ghi tên người nhận, địa chỉ cụ thể số nhà, tổ dân phố rồi báo qua ban điều hành phòng chống dịch khu dân cư và cảnh sát khu vực. Sau đó, tất cả các đơn hàng được tổ dân phố chuyển lên công an phường, sau đó công an phương sẽ chuyển cho các tổ cung ứng tại chợ lưu động.

Trên cơ sở những đơn hàng này, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại chợ sẽ sắp xếp, đóng gói đúng số lượng. Sau khi hoàn tất, số hàng này sẽ được lực lượng công an phường đến nhận, chuyển về tổ dân phố và các thành viên tổ dân phố tiếp tục đưa đến từng hộ gia đình đúng với đơn đặt mua.

Sáng 28/8, 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm tại 30 phường ở Đà Nẵng do Công an Đà Nẵng tổ chức đồng loạt mở cửa phục vụ người dân.

Sáng 28/8, 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm tại 30 phường ở Đà Nẵng do Công an Đà Nẵng tổ chức đồng loạt mở cửa phục vụ người dân.

Tại mỗi điểm sẽ có tổ cung ứng 7 người là các chiến sĩ công an, tất cả đều phải test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính mới làm việc. Các thành viên tổ cung ứng phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu 5K, có kính chống giọt bắn, mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang, sát khuẩn,...

Tại mỗi điểm sẽ có tổ cung ứng 7 người là các chiến sĩ công an, tất cả đều phải test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính mới làm việc. Các thành viên tổ cung ứng phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu 5K, có kính chống giọt bắn, mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang, sát khuẩn,...

Theo ghi nhận của PV, cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã cùng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám Đốc Công an thành phố trực tiếp đến kiểm tra tại các điểm container bán hàng lưu động do Công an thành phổ tổ chức.

Bí thư Đà Nẵng hoan nghênh việc Công an thành phố đã chủ động tổ chức các điểm bán hàng lưu động để cung ứng lương thực, thực phẩm bình ổn giá cho người dân tại các khu vực khó khăn trong thời điểm Đà Nẵng đang áp dụng "ai ở đâu ở yên đó".

Qua thị sát tại các điểm bán hàng lưu động, ông Quảng cũng đề nghị các cán bộ, chiến sĩ cần phát huy sự cơ động của các điểm container bán hàng. Đồng thời, khẩn trương cập nhật danh sách thực phẩm người dân có nhu cầu để kịp thời phân bổ cho các hộ dân. Lực lượng cảnh sát khu vực cần phát huy tối đa vai trò tại cơ sở, bám sát tình hình tại khu dân cư để kịp thời hỗ trợ cho người dân, không để xảy ra tình trạng bị động. Ngoài ra, Bí thư Đà Nẵng cũng lưu ý các địa phương phải bảo đảm những yêu cầu phòng, chống dịch trong quá trình bán hàng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các điểm cung ứng thực phẩm lưu động của Công an thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các điểm cung ứng thực phẩm lưu động của Công an thành phố.

"Đây là một trong những việc làm hết sức có ý nghĩa của Công an thành phố, cùng với cả hệ thông chính trị của thành phố, nhằm chung tay không chỉ đẩy lùi dịch bệnh mà còn đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân. Khi Đà Nẵng còn đang rất khó khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân thì Công an thành phố đã rất chủ động trong việc tổ chức các điểm bán thực phẩm lưu động hỗ trợ về giá, đáp ứng được các nhu cầu cơ bản cho người dân. Lãnh đạo thành phố rất ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm này. Tôi tin rằng, đây sẽ là một trong những biện pháp giúp thành phố đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ.

Nói về việc cung ứng các thực phẩm tươi sống cho người dân trong thời điểm thành phố phong tỏa cứng, Bí thư Đà Nẵng cho biết, việc đảm bảo nhu cầu về thực phẩm tươi sống cho người dân hiện nay là một trong những nhu cầu hết sức cấp bách. Chính vì vậy, cùng với ngành Công thương, việc Công an thành phố đã chủ động trong việc tìm các nguồn thực phẩm nói chung, và thịt, cá, rau nói riêng, đáp ứng nhu cầu cơ bản cho người dân như hiện tại là một trong những việc được bản thân ông và lãnh đạo thành phố đánh giá rất cao.

"Đây cũng thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của các cấp, các ngành. Các thực phẩm, nhất là đồ tươi sống ở đây có chất lượng rất cao và tôi tôi rằng người dân sẽ hài lòng", ông Quảng nói

Chiến sĩ công an lên đơn hàng, ghi biên lai để đóng gói đúng số lượng.
Chiến sĩ công an lên đơn hàng, ghi biên lai để đóng gói đúng số lượng.
Rau củ quả tươi ngon, chất lượng...

Rau củ quả tươi ngon, chất lượng...

Hàng hóa tươi, ngon và được bán với giá gốc để phục vụ người dân.
Hàng hóa tươi, ngon và được bán với giá gốc để phục vụ người dân.

Tại các điểm bán hàng lưu động, người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng cũng động viên, thăm hỏi các Tổ trưởng tổ dân phố đang đến lấy hàng để về phân phát cho người dân ở các khu dân cư. Ông bày tỏ sự ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các Tổ trưởng tổ dân phố và ban điều hành khu dân cư đã có tinh thần trách nhiệm cao, cùng thành phố chung tay bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm hỗ trợ bà con nhân dân trong thời gian phong tỏa cứng toàn thành phố.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi mong muốn góp thêm một phần hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho người dân để bà con yên tâm ở nhà, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại 30 điểm đều đảm bảo về chất lượng, bán phi lợi nhuận, được hỗ trợ về giá. Còn một số loại rau củ quả thì hiện chúng tôi đang vận động nhà tài trợ để tặng miễn phí cho người dân...

Đây là ngày đầu thực hiện nên chắc việc tổ chức cũng sẽ gặp thiếu sót và chúng tôi sẽ rút cung nghiệm để phục vụ tốt nhất cho bà con. Đơn vị cũng đang xây dựng một quỹ, góp 1000 suất quà để tặng cho các hộ gia đình khó khăn, để mong rằng góp một phần nhỏ nào đó để người dân an tâm ở nhà, thực hiện giãn cách xã hội triệt để nhất để thành phố sắp dập được dịch".

Hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại 30 điểm đảm bảo về chất lượng, phi lợi nhuận và được hỗ trợ về giá, vì thế giá cả tốt hơn so với mặt bằng chung.

Hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại 30 điểm đảm bảo về chất lượng, phi lợi nhuận và được hỗ trợ về giá, vì thế giá cả tốt hơn so với mặt bằng chung.

Trước đó, chiều tối 25/8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, bắt đầu từ ngày 26/8, Đà Nẵng triển khai một số biện pháp phòng chống dịch mới. Về cơ bản thì tinh thần vẫn giống với những quyết định trong thời gian qua, nhưng sẽ có 2 mục tiêu lớn đó là đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân và để những hoạt động có tính chất cơ bản của thành phố được vận hành.

“Mục tiêu lớn nhất là đảm bảo người dân ở trong nhà tuyệt đối đúng yêu cầu ai ở đâu thì ở đó. Tôi quán triệt phải tiếp tục triển khai một cách tốt nhất trong thời gian tới, đây là thành quả nhiều tháng qua. Chúng ta phải cố gắng để vượt qua thời điểm khó khăn này”, ông Quảng nói.

Bí thư Đà Nẵng cũng đề nghị từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường tập trung, chủ động xây dựng phương án cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân địa phương mình. Đồng thời, lưu ý phương án cho mở lại cửa hàng tạp hóa, chỉ cho phép ở các khu vực rộng rãi, thông thoáng, tuyệt đối không cho mở ở các kiệt, hẻm vì nguy cơ ở đây là rất lớn.

Đọc thêm